Saturday, April 20, 2024

Cảnh sát Long Island bắt 35 thành viên băng đảng giết người

NEW YORK, New York (NV) – Sau khi có thêm một tử thi nữa được tìm thấy trong tuần tại Brentwood, New York, Sở Cảnh Sát Suffolk County cho biết họ bắt giữ cả thảy 35 thành viên băng đảng MS-13, có gốc gác từ El Salvadore và Los Angeles ở California, từng gieo kinh hoàng cho cư dân Long Island, tờ The New York Times loan tin.

Cảnh Sát Trưởng Timothy Sini nói rằng đây là một vố đau cho băng đảng tội phạm địa phương.

Theo lời vị cảnh sát trưởng, năm trong số 35 tay tội phạm bị bắt là những thành viên cao cấp và là những kẻ có thành tích bạo động đáng gờm, từng bị buộc tội chiếu theo đạo luật RICO dành cho các băng đảng tội phạm có tổ chức.

Hôm Thứ Hai, cảnh sát tìm thấy các mảnh thi hài và xương cốt tại một rừng cây gần trung tâm Pilgrim Psychiatric Center.

Tới Thứ Năm, các phần thi thể này được xác định là của nạn nhân Jose Pena-Hernandez, 18 tuổi.

Đây là tử thi thứ sáu được tìm thấy trong vòng một tháng tại Brentwood.

Cũng tại nơi đây, hồi Tháng Chín, nhà chức trách khám phá hấy thi hài của các nạn nhân Oscar Acosta, 19 tuổi, và Miguel Garcia-Moran, 15 tuổi. Tất cả các nạn nhân đều bị mất tích một khoảng thời gian trước khi tử thi của họ được tìm thấy.

Mới tuần trước đây, một cư dân Brentwood, là Dewann Stacks, 34 tuổi, bị đánh chết ngoài đường phố.

Cảnh sát tin rằng, cũng như các nạn nhân trước đây, ông Stacks bị băng đảng MS-13 sát hại.

Hai nạn nhân mới nhất của các sát thủ MS-13 là Nisa Mickens, 15 tuổi, và Kayla Cuevas, 16 tuổi.

Cả hai cùng bị đánh đập tới chết trên một ngõ cụt dẫn vào một trường tiểu học trong vùng.

MS-13 được các di dân từ El Salvadore tới Mỹ thành lập tại Los Angeles hồi thập niên 1980.

Băng đảng này di chuyển tới Suffolk County vào khoảng năm 1998 và tổ chức thành từng nhóm, trong đó có một nhóm mang tên Brentwood Locos Salvatruchas. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT