Thursday, March 28, 2024

Thành viên Dân Chủ bất bình với lãnh đạo đảng sau thất bại bầu cử mới đây

WASHINGTON, DC (AP) – Sự chia rẽ bên trong đảng Dân Chủ được thấy rõ ràng hôm Thứ Tư sau khi lại gặp thất bại trong cuộc bầu cử điền khuyết Địa Hạt 5 của Georgia tại Hạ Viện, khiến các nhà lập pháp đảng này giận dữ chỉ trích thành phần lãnh đạo.

“Chúng ta, những người thuộc đảng Dân Chủ, phải chấp nhận là lại thua lần nữa trong cuộc bầu cử,” theo lời Dân Biểu Seth Moulton (Dân Chủ-Massachusetts). “Đối với cá nhân tôi, đây là lúc có một thế hệ lãnh đạo mới cho đảng.”

Thất bại ở Georgia diễn ra cũng giống như các thất bại khác trong những cuộc bầu cử đặc biệt vào Hạ Viện Mỹ, như ở Kansas, Montana trước đây và South Carolina vào tối ngày Thứ Ba.

Kết quả ở Carolina rất sát, hơn cả ở Georgia, nhưng không được sự chú ý ở tầm mức quốc gia.

Trong các khu ngoại ô nhiều người khá giả sinh sống chung quanh Atlanta, lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện, bà Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), bị sự tập trung chỉ trích kịch liệt của các quảng cáo truyền thanh, truyền hình và báo chí, và cũng cho rằng bà sẽ giựt dây điều khiển ứng cử viên đảng Dân Chủ là ông Jon Ossoff.

Ông Ossoff thua ứng cử viên đảng Cộng Hòa, bà Karen Handel, khoảng 5% số phiếu, trong cuôc vận động tranh cử vào Hạ Viện được coi là tốn kém nhất trong lịch sử chính trị Mỹ, tổng cộng vào khoảng hơn $50 triệu từ cả hai phía.

Tuy rằng cuộc bầu cử được nhiều người coi là cơ hội cử tri gián tiếp đánh giá Tổng Thống Donald Trump, tên của ông ít khi được cả hai ứng cử viên nhắc tới.

Phía đảng Dân Chủ lo ngại khi thấy các quảng cáo nhắm vào bà Pelosi, 77 tuổi, với nội dung đả kích bà là thành phần cấp tiến từ San Francisco, đã cho thấy rất có hiệu quả.

Một số người bày tỏ sự lo ngại rằng cũng chiến thuật này sẽ được sử dụng ở các nơi khác, trong lúc đảng Dân Chủ đang cố giành lại quyền kiểm soát Hạ Viện trong cuộc bầu cử giữa khóa năm tới.

Sau thắng cử của Tổng Thống Trump, phía đảng Dân Chủ tìm cách hàn gắn các chia rẽ nội bộ để cùng nhau chống Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, vào lúc này, sau một loạt các thất bại, những chia rẽ này lại tái xuất hiện.

Các nhà lập pháp phía Dân Chủ cũng than phiền là đảng không đưa ra được các ứng cử viên ở cấp quốc gia có đủ sức thu hút cử tri.

Họ cũng đòi hỏi có một chiến lược hiệu quả hơn để đưa đến thành công, cùng là một thông điệp mới, mạnh mẽ hơn về kinh tế hầu có thể khẳng định rõ ràng hơn sự khác biệt với đảng Cộng Hòa. (V.Giang)

Mỹ yêu cầu Trung Quốc tăng sức ép lên Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT