Thursday, April 25, 2024

Mỹ thiếu hệ thống giảm thiểu nguy cơ khủng bố tự phát

WASHINGTON DC (NV) – Một báo cáo của lưỡng đảng đưa ra khuyến cáo nói rằng Hoa Kỳ có khiếm khuyết nghiêm trọng trong việc bảo vệ chống lại khủng bố tự phát.

Theo báo Washington Post, khiếm khuyết ấy do nước Mỹ thiếu một hệ thống toàn diện, có hiệu năng hầu giúp khám phá những công dân có thể đang hướng đến con đường bạo động cực đoan, để tái hướng dẫn và giúp họ quay về với tình trạng bình thường.

Báo cáo dựa vào nghiên cứu kéo dài suốt năm của tổ chức Washington Institute for Near East Policy, trong đó viết rằng: “Việc chống khủng bố đòi hỏi những nỗ lực cả về chiến thuật để bẻ gãy cuộc tấn công, lẫn chiến lược để chống lại tinh thần cực đoan có thể nung nấu thêm lòng hận thù và bạo động.”

Báo cáo công bố hôm Thứ Tư thúc giục chính phủ liên bang hậu thuẫn cho một loạt những chương trình nhằm tìm cách ngăn ngừa đừng để tinh thần cực đoan bắt rễ nơi các cộng đồng địa phương, kể cả các biện pháp nhận diện và giúp đỡ những cá nhân đang hướng đến con đường bạo động cực đoan.

Chính phủ Tổng Thống Donald Trump hiện chính thức duyệt xét lại các chương trình của liên bang, tập trung vào việc chống lại bạo động cực đoan, trong bối cảnh những nỗ lực hiện nay đang gặp phải chỉ trích kịch liệt từ các luật gia lẫn một số phụ tá cao cấp của ông Trump. (TP)

Giáo hội Vatican kêu gọi các giáo phận giúp đỡ trẻ di dân

MỚI CẬP NHẬT