Thursday, April 18, 2024

Thống đốc Californnia muốn tăng $6.5 triệu để chống chính sách TT Trump

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc California, ông Jerry Brown, hôm Thứ Năm đề nghị tăng thêm nhân sự và tài chánh cho văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang, tạo thêm 30 công việc mới, chỉ để dùng chống lại các chính sách của Tổng Thống Trump bị coi là bất lợi cho tiểu bang.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng Bộ Trưởng Tư Pháp ở các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát trên toàn quốc đang giữ vai trò hàng đầu để chống lại một số chính sách của vị Tổng Thống thuộc đảng Cộng Hòa hiện nay.

Bộ Trưởng Tư Pháp ở tiểu bang Washington và Hawaii thành công trong việc ra tòa kiện đòi ngưng thi hành lệnh cấm người Hồi Giáo của Tổng Thống Donald Trump.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang California, ông Xavier Becerra, hứa hẹn sẽ bảo vệ các tiêu chuẩn về môi trường và y tế của nơi đây, cũng theo Reuters.

Ông Brown là người có các phát biểu mạnh mẽ chống lại chính sách của Tổng Thống Trump.

Trong bản sửa đổi ngân sách đưa ra hôm Thứ Năm, văn phòng ông Brown đề nghị tăng $6.5 triệu cho Bộ Tư Pháp để trả cho 31 công việc mới nhằm “đối phó với các hành động ở cấp liên bang có thể ảnh hưởng an toàn công cộng, y tế, môi trường, quyền lợi người tiêu thụ cùng là các vấn đề liên quan tới Hiến Pháp.”

Văn phòng Thống Đốc California cho hay trong thời gian qua, kể từ khi Tổng Thống Trump tuyên thệ nhậm chức hồi Tháng Giêng, Bộ Tư Pháp tiểu bang đã bỏ ra khoảng hơn 11,000 giờ để đối phó với các vấn đề có liên hệ với liên bang, theo bản tin Reuters.

Đề nghị của ông Brown sẽ phải được sự chấp thuận của Quốc Hội California, hiện do phía Dân Chủ chiếm đa số.

Bản sửa đổi dự thảo ngân sách cũng yêu cầu có thêm $15 triệu nhằm mở rộng trợ giúp pháp lý cho người di dân muốn có hỗ trợ để có tư cách hợp pháp ở Mỹ cũng như chống trục xuất. (V.Giang)

TT Trump đe dọa Comey, cảnh cáo có thể hủy các cuộc họp báo

MỚI CẬP NHẬT