Friday, April 19, 2024

Thụy Điển chẳng hiểu TT Trump có ý gì khi đề cập tới ‘biến cố’ nơi đây

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Người dân Thụy Điển bày tỏ sự ngạc nhiên và chế nhạo phát biểu của Tổng Thống Donald Trump khi cho rằng có biến cố xảy ra ở quốc gia vùng Scandinavia này.

Trong cuộc gặp gỡ người ủng hộ ở Florida hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Trump nói: “Hãy nhìn xem điều xảy ra đêm qua ở Thụy Điển” trong khi ông đề cập tới các cuộc tấn công thời gian gần đây của khủng bố ở Âu Châu.

Hiện người ta không hiểu là ông Trump muốn nói đến việc gì vì không có gì quan trọng được loan báo ở Thụy Điển vào tối ngày Thứ Sáu.

Lời phát biểu của ông gây ra một loạt các phản ứng trên trang mạng xã hội hôm Chủ Nhật, với hàng trăm bản tweet và một tờ báo địa phương loan tải danh sách những gì xảy ra hôm Thứ Sáu, cho thấy không có hành động gì liên quan tới khủng bố.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Thụy Điển, bà Catarina Axelsson, nói rằng chính phủ quốc gia này không hay biết về sự kiện nào liên quan đến khủng bố. Cảnh sát Thụy Điển cho hay không có lý do gì để thay đổi mức độ đe dọa khủng bố.

Phát ngôn viên Karl Melin nói rằng “không có gì xảy ra khiến chúng tôi phải nâng mức độ báo động.”

Sáng Chủ Nhật, theo CNN, tòa đại sứ Thụy Điển ở Washington, DC chính thức yêu cầu Hoa Kỳ làm rõ lời Tổng Thống Trump nói.

Cựu thủ tướng và cũng là cựu ngoại trưởng Thụy Điển, ông Carl Bildt, gửi tweet diễu cợt: “Thụy Điển? Khủng bố tấn công? Ông ấy hút thứ gì vậy? Có quá nhiều câu hỏi.”

Tờ báo Aftonbladet có bài viết về phát biểu của ông Trump hôm Chủ Nhật, cho hay: “Đây là những gì xảy ra ở Thụy Điển vào tối Thứ Sáu, thưa Tổng Thống,” rồi sau đó đưa ra danh sách những gì xảy ra, kể cả một người đàn ông được chữa trị vì phỏng nặng, cảnh tuyết lở và cảnh sát rượt đuổi người lái xe say rượu.

Ngay sau khi vụ này xảy ra, theo CNN, bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho báo giới biết tổng thống “nói về tội phạm gia tăng và các vụ lộn xộn mới đây, chứ không đề cập đến vấn đề nào cụ thể.”

Bà cũng nói, ông Trump không có ý nói “tối hôm qua,” nhưng chỉ có ý nói tình trạng gia tăng tội phạm ở Thụy Điển.

Sau đó, cũng trong ngày Chủ Nhật, Tổng Thống Trump tweet ra rằng: “Tuyên bố của tôi về những gì xảy ra ở Thụy Điển là có ý nói về bài tường thuật của Fox News liên quan đến di dân và Thụy Điển.”

Cũng liên quan đến vụ này, cô Chelsea Clinton, ái nữ của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua, tweet ra rằng: “Chuyện gì xảy ra ở Thụy Điển tối Thứ Sáu vậy? Họ có bắt được những nghi can trong vụ thảm sát ở Bowling Green không?”

Ý cô Clinton muốn nhắc đến chuyện bà Kellyanne Conway, cố vấn của Tổng Thống Trump, trong một lần trả lời phỏng vấn, có đề cập đến vụ thảm sát ở Bowling Green, Kentucky.

Vụ này không bao giờ có, và sau đó bà Conway phải công khai xin lỗi là bà nói lộn. (V.Giang, Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT