Friday, April 19, 2024

Tòa Bạch Ốc đòi bỏ hồ sơ vụ liên lạc với Nga, FBI từ chối

WASHINGTON, DC (NV) – FBI từ chối yêu cầu của Tòa Bạch Ốc bác bỏ báo cáo của báo chí về liên lạc giữa các phụ tá của Tổng Thống Donald Trump với người Nga trong thời gian tranh cử.

Theo CNN, các giới chức Tòa Bạch Ốc nhờ FBI và các cơ quan điều tra về vụ người Nga, giúp đỡ bằng cách tuyên bố những báo cáo đó là sai lạc và rằng không hề có sự liên lạc nào.

Những báo cáo ấy được báo New York Times và đài CNN tường thuật đầu tiên vào ngày 14 Tháng Hai.

Một yêu cầu như vậy từ Tòa Bạch Ốc là một vi phạm về thủ tục vốn hạn chế sự liên lạc với FBI trong lúc đang điều tra.

Theo lời một nhân viên công lực, những cuộc thảo luận giữa Tòa Bạch Ốc với FBI bắt đầu giữa Phó Giám Đốc Andrew McCabe của FBI với Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Reince Priebus, ngoài lề một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc vào hôm sau khi câu chuyện được giới truyền thông tường thuật.

Tòa Bạch Ốc lúc đầu cãi rằng ông McCabe gọi ông Priebus vào sáng hôm đó, nói rằng câu chuyện của báo NY Times là quá đáng so với điều mà FBI biết được.

Tuy nhiên, một giới chức Tòa Bạch Ốc sau đó sửa lại và xác nhận điều mà giới chức công lực nói.

Cũng giới chức Tòa Bạch Ốc này nói rằng ông Priebus về sau lại liên lạc với ông McCabe và với Giám Đốc James Comey của FBI, yêu cầu FBI ít nhất nói với báo chí rằng câu chuyện chưa được xác minh.

Ông Comey từ chối yêu cầu cho phép FBI đưa ra bất kỳ lời bình luận nào vì vụ liên lạc giữa các phụ tá của ông Trump với người Nga đang còn trong vòng điều tra.

Về phần Tòa Bạch Ốc, ông Priebus gọi câu chuyện đăng trên báo NY Times hoàn toàn là “đồ rác rưởi.”

Tòa Phillippines ra trát bắt người chống đối tổng thống Duterte

Đài CNN trước đây tường thuật rằng có một sự liên lạc thường xuyên giữa các cố vấn cao cấp với ông Trump, thời gian còn là ứng cử viên, và với các giới chức Nga cùng những người Nga khác mà giới tình báo biết đến, trong thời gian mùa Hè năm 2016.

Nhiều thành viên ở Hạ Viện và Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện nói với CNN rằng Quốc Hội đang mở cuộc điều tra về cáo buộc nói rằng người Nga liên lạc với ban vận động của ông Trump, mặc dù ông Priebus khẳng định rằng những báo cáo đó chẳng có ý nghĩa gì cả. (TP)

MỚI CẬP NHẬT