Thursday, April 18, 2024

Tòa liên bang ở Virginia từ chối chặn sắc lệnh của TT Trump

MCLEAN, Virginia (NV) – Một chánh án liên bang tại Virginia hôm Thứ Sáu không đồng ý với một tổ chức nhân quyền Hồi Giáo yêu cầu chặn sắc lệnh di trú mới của Tổng Thống Donald Trump, theo trang ABC News.

Chánh Án Anthony Trenga đưa ra phán quyết hoàn toàn trái ngược với quyết định của chánh án liên bang tại hai tiểu bang Hawaii và Maryland.

Hôm 6 Tháng Ba, Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh di trú thứ nhì, sau khi sắc lệnh đầu tiên bị một chánh án liên bang ở tiểu bang Washington chặn.

Sắc lệnh này cấm cư dân sáu quốc gia có đa số dân Hồi Giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 90 ngày.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng ngưng tất cả các chương trình tị nạn vào Mỹ trong 120 ngày.

Chánh Án Trenga viết rằng ông không muốn đưa ra nhận định về sắc lệnh di trú mới.

Vị chánh án, được cựu Tổng Thống George W. Bush đề cử, cho biết, việc ông làm là đưa ra phán quyết xem liệu sắc lệnh có “nằm trong quyền hạn của tổng thống hoặc vị tổng thống có lạm dụng chức vụ khiến hành động trở nên vi hiến hay không.”

Ông Trenga cho biết, ông đưa ra quyết định trên vì nguyên đơn không thể chứng minh bị đơn vượt quá quyền hành cho phép. Ngoài ra, về căn bản, sắc lệnh di trú mới khác với sắc lệnh cũ, trong đó, không thiên về những người theo Thiên Chúa giáo và không phân biệt tôn giáo với những quốc gia có phần đông là người Hồi Giáo, theo ông Trenga.

Trong khi đó, bà Sarah Isgur Flores, phát ngôn viên Bộ Tư Pháp, cho biết: “Vị chánh án đưa ra lời giải thích chính xác, sắc lệnh di trú hoàn toàn nằm trong quyền hành của tổng thống Hoa Kỳ trong việc bảo an ninh quốc gia.”

Ông Gadeir Abbas, luật sư biện hộ cho tổ chức Council on American-Islamic Relations trong vụ kiện này, cho biết, ông sẽ đưa vụ kiện lên Tòa Kháng Án Khu Vực 4 tại Richmond và vụ kiện sẽ diễn ra vào ngày 8 Tháng Năm.

Án lệnh này của Chánh Án Anthony Trenga không có ảnh hưởng gì vì đã có hai chánh án khác đưa ra phán quyết ngăn chặn sắc lệnh.

Tuy nhiên, đây sẽ là lý do để những người ủng hộ Tổng Thống Trump tin rằng sắc lệnh này hợp pháp. (Kh.L.)

Không đủ phiếu cho dự luật bảo hiểm, chủ tịch Hạ Viện đến gặp T.T Trump

MỚI CẬP NHẬT