Thursday, April 18, 2024

Tòa lại chặn sắc lệnh di trú mới của Tổng thống Trump

HONOLULU, Hawaii (NV) – Một chánh án liên bang ở Hawaii hôm Thứ Tư ra phán quyết tạm thời chặn sắc lệnh di trú mới của Tổng Thống Donald Trump.

Chánh Án Derrick Watson đưa ra phán quyết sau khi nghe yêu cầu của tiểu bang Hawaii, đòi chặn việc thực thi sắc lệnh này.

Như vậy, quyết định của Chánh Án Watson làm cho sắc lệnh của tổng thống không thể có hiệu lực vào ngày hôm sau, Thứ Năm, 16 Tháng Ba.

Ngay sau khi biết tin, Tổng Thống Donald Trump mạnh mẽ chỉ trích tòa án liền.

Trong cuộc nói chuyện với cử tri ở Nashville, Tennessee, tổng thống nói rằng ông vừa biết phán quyết của tòa, và nói rằng đây là một “quyết định vượt quá quyền hạn tư pháp chưa bao giờ xảy ra trước đây” và làm cho “chúng ta bị yếu”

Ông cho biết, ông sẽ tiếp tục kháng án lên tới Tối Cao Pháp Viện, nếu cần thiết, và nói rằng: “Chúng ta sẽ thắng.”

Hiện có bảy tiểu bang nộp đơn kiện đòi ngăn chặn sắc lệnh này, đó là Hawaii, Washington, Oregon, Minnesota, Virginia, New York, và Massachusetts.

Hai tòa án ở Maryland và Washington có thể đưa ra phán quyết vào ngày Thứ Năm.

Tiểu bang Hawaii lập luận rằng, sắc lệnh di dân là kỳ thị trên căn bản quốc tịch và sẽ cản trở cư dân của tiểu bang không thể gặp người thân từ sáu quốc gia có đa số dân Hồi Giáo nằm trong trong danh sách bị cấm, nếu họ muốn đến thăm.

Tiểu bang này cũng cho rằng, sắc lệnh sẽ làm hại kỹ nghệ du lịch cũng như khả năng thu hút sinh viên và công nhân nước ngoài đến Hawaii.

Hôm 27 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh cư dân bảy quốc gia có đa số dân Hồi Giáo trong 90 ngày. Bảy quốc gia này là Iraq, Syria, Sudan, Iran, Yemen, Libya, và Somalia.

Ngoài ra, sắc lệnh này cũng ngưng tất cả chương trình tị nạn trong 120 ngày, và ngưng vô thời hạn chương trình tị nạn của Syria.

Ngay lập tức, một số tiểu bang đâm đơn kiện. Và Chánh Án James Robart ở tòa liên bang tại Seattle, Washington, ra phán quyết tạm ngưng thi hành.

Sau đó, Bộ Tư Pháp kiện lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9, nhưng bị ba chánh án ra phán quyết y án tòa dưới với tỉ số phiếu 3-0.

Toà Bạch Ốc tìm cách giảm bớt đóng góp cho Liên Hợp Quốc

Đến ngày 6 Tháng Ba, Tổng Thống Trump lại ký sắc lệnh khác, nhưng thay vì cấm bảy, giờ chỉ còn cấm sáu quốc gia, và Iraq được rút ra khỏi danh sách này. Ngoài ra, những ai thuộc sáu quốc gia này, nhưng đã có visa vào Mỹ, và những người có thẻ xanh, vẫn được nhập cảnh.

Tuy vậy, các tiểu bang vẫn nộp đơn kiện, đặc biệt, tiểu bang Washington nói rằng, dù sắc lệnh mới có sửa đổi, nhưng căn bản là vẫn cấm người nhập cảnh dựa trên tôn giáo, vì trong lúc vận động tranh cử, ông Trump từng hứa sẽ không cho người Hồi Giáo nhập cư.

Trong khi đó, cũng hôm Thứ Tư, Chánh Án James Robart nói sau khi nghe cuộc điều trần rằng ông sẽ đưa ra phán quyết cho biết có chặn sắc lệnh thứ nhì này của ông Trump hay không. Tuy nhiên, ông không cho biết khi nào sẽ đưa ra.

Vị chánh án nói với các luật sư đại diện cho các nhóm di dân và Bộ Tư Pháp rằng điều ông quan tâm nhất là sắc lệnh này có vi phạm luật di trú liên bang hay không, và liệu những di dân bị ảnh hưởng có bị thiệt hại nặng nề hay không, nếu sắc lệnh có hiệu lực.

Cho tới chiều Thứ Tư, chưa thấy Bộ Tư Pháp đưa ra phản ứng nào. Nếu Bộ Tư Pháp kháng án quyết định này, sự việc sẽ được đưa lên Tòa Kháng Án Khu Vực số 9, nơi từng đưa ra phán quyết 3-0 chặn sắc lệnh di trú đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT