Friday, March 29, 2024

Tổng thống Mexico không thăm Mỹ do tranh chấp tường biên giới

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Tổng thống Mexico hôm Thứ Năm loan báo hủy bỏ cuộc họp với Tổng Thống Mỹ Donald Trump vì các bản tweet của ông Trump đòi Mexico phải trả chi phí việc xây bức tường giữa hai quốc gia, làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu và đe dọa nỗ lực cứu vãn mối quan hệ thương mại của Mexico với Mỹ.

Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc có thái độ để ngỏ cho khả năng hòa giải tương lai.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Sean Spicer, cho hay Mỹ vẫn giữ các mối liên lạc với Mexico và chờ đợi việc sắp xếp một cuộc gặp gỡ khác.

Vào sáng sớm ngày Thứ Năm, trên Twitter, ông Trump nói rằng tổng thống Mexico nên hủy bỏ chuyến đi tới Washington nếu Mexico từ chối không chịu trả chi phí cho việc xây bức tường dọc theo biên giới hai nước, vốn theo ông Trump sẽ ngăn không cho di dân bất hợp pháp tràn vào Mỹ.

Phía Mexico từ lâu nay vẫn khẳng định rằng họ sẽ không trả số tiền này.

Cũng trên Twitter, Tổng Thống Enrique Pena Nieto của Mexico đáp trả ông Trump, nói rằng: “Chúng tôi thông báo với Tòa Bạch Ốc rằng tôi sẽ không tham dự cuộc họp như dự trù với tổng thống Mỹ. Mexico tái xác định lập trường mong muốn làm việc với Mỹ để đạt thỏa thuận có lợi cho cả hai quốc gia.”

Ông Trump hôm Thứ Tư  ký sắc lệnh khởi sự tiến trình xây tường, trong cùng ngày ngoại trưởng Mexico có cuộc họp với các phụ tá của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc nhằm hàn gắn mối quan hệ.

Tổng thống Donald Trump thay đổi hoàn toàn chính sách di trú Mỹ

Thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Năm nói rằng họ đang chuẩn bị ngân sách cho việc xây tường, vốn có thể tốn từ $12 tỷ đến $15 tỷ.

Ông Trump, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hệ thống ABC News tối Thứ Tư, nói rằng trước sau gì Mexico cũng phải bồi hoàn số tiền này.

Sáng Thứ Năm, Tòa Bạch Ốc cho biết đang xem xét việc tăng thuế nhập cảng của Mexico lên 20% để lấy tiền xây tường. Đến buổi trưa, Tòa Bạch Ốc rút lại đề nghị này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT