Wednesday, April 24, 2024

Tổng Thống Obama thăm vùng lụt ở Louisiana

BATON ROUGE, Louisiana (NV) – Vừa trở về Tòa Bạch Ốc sau hai tuần lễ nghỉ hè, Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Ba đã viếng thăm tiểu bang Louisiana, với hy vọng bày tỏ sự ủng hộ dành cho các cộng đồng gặp thiên tai và cũng để làm im tiếng giới chỉ trích.

Ông Obama đã bị chê bai vì không thu ngắn cuộc nghỉ hè ở khu Martha’s Vineyard với gia đình hầu có thể viếng thăm tiểu bang ở vùng Vịnh Mexico này, nơi có hàng ngàn căn nhà bị chìm dưới làn nước sau các cơn mưa tầm tã, theo hãng thông tấn AFP.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, viếng thăm nơi bị lụt tuần qua và chỉ trích ông Obama về việc không thấy xuất hiện nơi này.

“Ông Obama đáng lẽ phải rời khỏi sân golf và xuống nơi đây,” ông Trump nói.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Josh Earnest, hôm Thứ Hai lên tiếng cho hay các biện pháp đối phó của chính phủ về tình trạng lụt lội ở Louisiana là “hiệu quả” và bày tỏ sự không hài lòng khi được hỏi rằng phải chăng ông Obama quyết định đi thăm vì sự chỉ trích của ông Trump.

“Chắc chắn là không,” ông Earnest cho hay, nói thêm rằng điều mà ông Obama chú trọng tới là các nỗ lực trợ giúp người dân bị thiên tai ảnh hưởng.

Khoảng 13 người thiệt mạng và chừng 86,000 đã ghi danh xin sự trợ giúp của chính phủ vì trận lụt này.

Ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, cho hay sẽ viếng thăm nơi này vào lúc khác, nói rằng sẽ đến khi mà “sự hiện diện của một cuộc tranh cử chính trị sẽ không cản trở nỗ lực cứu trợ,” hàm ý chỉ trích ông Trump, trong khi kêu gọi dân chúng đóng góp cho Hội Hồng Thập Tự. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT