Wednesday, April 24, 2024

Tổng thống Phi gọi đại sứ Mỹ là ‘đồ con hoang’

WASHINGTON (NV) – Tân tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, lại vừa gây ra một vụ rắc rối ngoại giao khác khi gọi đại sứ Mỹ ở quốc gia này là “gay,” khiến Washington gọi tổng lãnh sự của Manila đến để phản đối.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng ông Duterte đã dùng một từ ngữ của tiếng địa phương Tagalog, có ý nghĩa miệt thị người đồng tính, để bày tỏ sự không hài lòng với Ðại Sứ Mỹ Philip Goldberg trong lời phát biểu được trực tiếp truyền hình Thứ Sáu tuần qua.

“Như mọi người đã biết, tôi đang đối đầu với ngoại trưởng Mỹ. Người đại sứ gay của ông ta, đồ con hoang (son of a whore), đang khiến tôi rất giận dữ,” ông Duterte nói, theo bản tin AFP.

Ông Duterte, năm nay 71 tuổi, đạt được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hồi Tháng Năm, sau cuộc tranh cử gây xôn xao dư luận khi ông dùng các ngôn từ tục tĩu để chứng tỏ sự không tôn trọng những người khác, từ các đối thủ chính trị trong nước cho tới Ðức Giáo Hoàng Francis.

Trong thời gian tranh cử, ông Duterte từng nói ông muốn cưỡng hiếp một nữ truyền giáo người Úc, vốn từng bị hiếp và giết trong cuộc nổi dậy tại nhà tù Davao năm 1989, nơi ông Duterte từng làm thị trưởng trong hai thập niên qua.

Lời phát biểu này đã gặp sự chỉ trích của Ðại Sứ Goldberg và đại sứ Úc tại Philippines. Ông Duterte cáo buộc rằng ông Goldberg can dự vào nội bộ Philippines trong thời gian có cuộc tranh cử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT