Thursday, April 18, 2024

TT Trump: ‘Suốt 10 năm không hề gọi điện thoại qua Nga’

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump bác bỏ lời kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về những liên hệ giữa ông với nước Nga. Trước các lãnh đạo doanh nghiệp hôm Thứ Hai, ông nói rằng ông không hề gọi qua Nga trong suốt một thập niên.

Theo tin của Tribune Washington Bureau, vào lúc bắt đầu cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với các tổng giám đốc ngành y tế, môt phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu có cần chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc nói rằng Nga xen vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua hay không.

Để trả lời, Tổng Thống Trump hướng về phía các tổng giám đốc và chỉ nói lớn mỗi chữ “không.”

Khi người phóng viên được dẫn ra khỏi phòng họp, ông Trump nói: “Suốt cả 10 năm tôi không hề gọi qua Nga.”

Các luật gia đảng Dân Chủ đang đẩy mạnh lời kêu gọi mở thêm những cuộc điều tra về những cáo giác, nói rằng các đồng minh của tổng thống đã từng liên lạc với giới chức chính phủ Nga trong thời gian bầu cử, cũng như bàn luận một cách bất hợp lệ trong thời gian chuyển giao quyền lực, về việc Mỹ trừng phạt Nga bằng cấm vận.

Tòa Bạch Ốc phủ nhận những báo cáo nói rằng các phụ tá của Tổng Thống Trump thường xuyên liên lạc với các giới chức tình báo cao cấp của Nga trong thời gian bầu cử.

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hồi năm ngoái kết luận rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh mở chiến dịch đánh phá cuộc vận động của đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ, và làm thuận lợi cho phía ông Trump. (TP)

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc lục soát điện thoại thuộc cấp ngăn rò rỉ tin tức

MỚI CẬP NHẬT