Friday, April 19, 2024

Kinh tế Mỹ khả quan, sẽ tiếp tục tăng lãi suất

WASHINGTON, DC (AP) – Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed), bà Janet Yellen, hôm Thứ Tư xác nhận với Quốc Hội rằng sẽ dần dần tăng mức lãi suất căn bản, và cũng sẽ khởi sự giảm bớt việc giữ trái phiếu năm nay để giảm lưu lượng tiền tệ.

Trong cuộc điều trần về tình hình kinh tế trước Quốc Hội, được ấn định là hai lần mỗi năm, bà Yellen nêu lên một số yếu tố khích lệ, như tình hình việc làm vững chắc và sự gia tăng trong giá trị tài sản của các gia đình Mỹ, vốn theo bà sẽ giúp phát triển kinh tế Mỹ trong hai năm tới.

Bà giải thích mức lạm phát có phần chậm lại trong thời gian gần đây do một số yếu tố tạm thời. Tuy nhiên, bà Yellen nói rằng các giới chức Fed đang theo dõi kỹ càng tình hình này để mức lạm phát được giữ đúng theo mức 2%, là mục tiêu của Fed.

Nhiều kinh tế gia cho rằng Fed, vốn đã ba lần tăng mức lãi xuất từ Tháng Chạp năm ngoái tới nay, sẽ tăng một lần nữa trong năm nay.

Trong bài trình bày trước Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chánh Hạ Viện, bà Yellen lập lại điều bà từng nói suốt trong năm nay: đó là nền kinh tế Mỹ nay cải thiện đủ mạnh để không cần đến sự trợ giúp dồi dào từ Quỹ Dự Trữ Liên Bang như đã có từ năm 2008, sau cuộc khủng hoảng tài chánh và cuộc suy trầm lớn nhất từ thập niên 30.

Bà Yellen cho hay kể từ thời kỳ đen tối nhất của cuộc suy trầm tới nay, mức thất nghiệp nay là 4.4%, thấp nhất trong gần 16 năm nay.

Trong khi đó, tuy mức phát triển của nền kinh tế vào đầu năm nay chỉ là 1.4%, hiện đang cho thấy có lại được động năng mấy tháng gần đây, qua số việc làm gia tăng, đầu tư của doanh gia nhiều hơn và nền kinh tế của các quốc gia khác có phần mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, bà Yellen cũng cảnh báo rằng vẫn còn những yếu tố bất trắc đáng kể, như mức lạm phát có tăng lên không và liệu chương trình kinh tế của Tổng Thống Trump sẽ có được thi hành như dự trù hay không. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT