Wednesday, April 24, 2024

Trump tố cáo Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông

NEW YORK CITY, New York (NV) – Tổng thống tân cử Donald Trump vào đêm Chủ Nhật, qua một loạt tweet, ông tố cáo Trung Quốc phá giá đồng bạc và phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông.

AFP trích dẫn phát biểu của ông Trump trên Twitter, trong đó ông đặt nghi vấn, rằng “có bao giờ Trung Quốc hỏi chúng ta liệu việc họ phá giá đồng bạc của họ có hợp lý không, trong khi điều đó khiến các công ty của chúng ta khó có thể cạnh tranh với họ.”

Ông thêm rằng không những thế “Trung Quốc còn đánh thuế nặng vào hàng hóa của chúng ta đưa vào nước họ.”

Ông cũng đề cập đến việc Trung Quốc “xây dựng ồ ạt các cơ sở quân sự ở ngay giữa Biển Đông.”

Trước những hành động như vậy ông Trump nói đối với ông là “không thể chấp nhận được!”

Không rõ do duyên cớ gì khiến ông Trump gửi ra những tweet này, trong bối cảnh đang có căng thẳng sau khi ông có cuộc điện đàm với lãnh đạo của Đài Loan, nơi Trung Quốc vẫn xem như là thuộc lãnh thổ của họ.

Theo Reuters, hôm Thứ Hai truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục đả kích việc ông Trump nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn.

Các bài xã luận đăng trên hai tờ nhật báo, nói việc làm của ông Trump chứng tỏ ông là người thiếu kinh nghiệm.

Cuộc gọi hôm Thứ Sáu là trường hợp đầu tiên mà một tổng thống tân cử hay một tổng thống, từng thực hiện, từ khi cựu Tổng Thống Jimmy Carter hồi năm 1979 thay đổi sự công nhận từ Đài Loan sang Trung Quốc, và thừa nhận rằng Đài Loan chỉ là một phần của Trung Quốc.

Hôm Thứ Hai, nhật báo Liberty Times của Đài Loan loan tin, bà Thái Anh Văn vào đầu Tháng Giêng sẽ dừng chân tại New York khi trên đường ghé thăm ngoại giao bà nước đồng minh Nicaragua, Guatemala và El Salvador.

Chuyến đi sẽ xảy ra trước 20 Tháng Giêng, ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, và trong chuyến này phái đoàn của bà dự trù sẽ gặp gỡ với toán chuyển tiếp của ông Trump, trong đó có ông Reince Priebus, đổng lý văn phòng Tòa Bạch Ốc của ông Trump. (TP)

MỚI CẬP NHẬT