Thursday, April 18, 2024

Âu Châu thắc mắc liệu TT Trump có hành xử như PTT Pence hứa

MUNICH, Đức (AP) – Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence là người mới nhất trong các giới chức lãnh đạo hàng đầu của Mỹ, đích thân nói với các đồng minh Âu Châu rằng, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ NATO và đòi hỏi Nga phải tôn trọng các thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Đông Ukraine.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo Âu Châu vẫn còn nghi ngại là liệu rằng ông Pence và các bộ trưởng Ngoại Giao cùng Quốc Phòng Mỹ có thực sự phản ánh điều Tổng Thống Donald Trump sẽ thực hiện hay không.

Họ lo rằng những hứa hẹn vừa qua sẽ dễ dàng bị bỏ quên theo ý thích bất chợt của vị tổng thống Mỹ.

“Chúng tôi chờ đợi hành động thật sự,” theo lời tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda. “Chúng tôi chỉ mới biết dựa trên những gì giới truyền thông tường thuật và qua những lời tuyên bố. Nay chúng tôi chờ đợi hành động từ tân chính phủ của ông Donald Trump.”

Các quốc gia Âu Châu nằm sát biên giới với Nga trong thời gian qua lo ngại về khả năng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga sẽ trở nên thắm thiết hơn sau khi ông Trump đưa ra phát biểu trái ngược với ý kiến của Thủ Tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo khác của thế giới.

Ông Trump nói rằng các biện pháp trừng phạt Nga vì can dự vào Ukraine có thể được giảm bớt để đổi lấy thỏa thuận về võ khí nguyên tử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT