Wednesday, April 24, 2024

Trump, Macron: Không để bất đồng ý kiến cản trở quan hệ Mỹ-Pháp

PARIS, Pháp (AP) – Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đồng ý để qua bên các bất đồng ý kiến của họ về thay đổi khí hậu trong cuộc họp ở Paris hôm Thứ Năm, cho rằng điều này không nên ngăn cản họ cùng làm việc để có giải pháp cho Syria và cũng để tăng cường an ninh ở Trung Đông.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Macron, ông Trump nói rằng hai quốc gia “đôi khi có bất đồng ý kiến” nhưng điều đó không nên làm gián đoạn mối liên hệ thân thiết có từ thời gian Cách Mạng Mỹ. Ông Trump cũng không cho thấy có ý định trở lại với thỏa thuận khí hậu Paris hay không, nói với ông Macron rằng “nếu điều này xảy ra thì là điều tốt, nhưng nếu không thì cũng tốt.”

Tổng Thống Macron thừa nhận có bất đồng ý kiến lớn lao về thỏa thuận khí hậu Paris, nhưng nói rằng hai nhà lãnh đạo vẫn có thể có sự hợp tác trong các lãnh vực khác. “Liệu chúng ta có nên để điều đó ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận về những đề tài khác hay không? Không, chắc chắn là không,” ông Macron nói.

Ông Trump đến thủ đô Paris của Pháp hôm Thứ Năm để khởi sự chuyến viếng thăm kéo dài 36 giờ, để gặp ông Macron và thảo luận giải pháp cho Syria cùng với các chiến lược chống khủng bố. Ông Trump cũng sẽ tham dự lễ chào mừng Quốc Khánh Pháp hôm Thứ Sáu.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Trump tiếp tục bênh vực con trai mình là Donald Trump Jr. Ông nói rằng “không có gì xảy ra” trong cuộc họp của Trump Jr. với một luật sư được cho biết là “của chính phủ Nga” và có các dữ kiện có thể tạo bất lợi cho bà Hillary Clinton.

Ông cho rằng trên “quan điểm thực tế của chính trị, hầu như ai cũng sẽ nhận lời tham dự cuộc họp đó.” (V.Giang)

Nhà đấu tranh dân chủ Trung Quốc Lưu Hiểu Ba qua đời

MỚI CẬP NHẬT