Saturday, April 20, 2024

Trump sẽ loan báo ‘rời’ doanh nghiệp để tránh mâu thuẫn

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Tư cho hay ông sẽ “rời” việc điều hành doanh nghiệp để dành thời giờ đáp ứng đòi hỏi điều hành đất nước với tư cách là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Ông Trump có quyết định này sau khi có nhiều lời kêu gọi là ông hãy tránh để xảy ra tình trạng trái ngược quyền lợi giữa điều hành chính phủ và kiếm lời trong lãnh vực tư nhân.

“Tôi sẽ ‘rời’ các việc điều hành doanh nghiệp ‘hoàn toàn’ để dành trọn thời giờ cho việc điều hành đất nước nhằm giúp nước Mỹ có lại sự vĩ đại của mình,” ông Trump cho hay trong một loạt các thông báo qua Twitter vào lúc sáng sớm ngày Thứ Tư.

Ông cũng nói rằng ông có quyết định này để tránh hình ảnh về sự trái ngược quyền lợi công và tư.

Tổng thống tân cử Trump cho biết thêm là các văn kiện pháp lý đang được soạn thảo để đưa ông hoàn toàn ra khỏi việc điều hành doanh nghiệp của mình, nói rằng “làm tổng thống là điều quan trọng hơn rất nhiều.”

Ông Trump cho biết sẽ chính thức loan báo việc này trong cuộc họp báo vào ngày 15 Tháng Mười Hai, cùng với các con của ông.

Tuy nhiên, hiện chưa biết là ông Trump chuyển giao doanh nghiệp của mình cho ai, con cái ông hay là một hội đồng ủy thác độc lập.

Nhiều chuyên gia tài chánh và chính quyền cho rằng, nếu chuyển giao doanh nghiệp cho con cái trông coi, ông Trump không thể tránh được mâu thuẫn quyền lợi khi đưa ra các chính sách quốc gia, vì ông vẫn có thể liên lạc với những người trong gia đình.

Báo The Wall Street Journal tuần trước có đề nghị ông Trump bán hết tài sản, rồi đưa tiền cho một hội đồng ủy thác quản lý, qua một quỹ gọi là “blind trust.”

Chỉ có làm như vậy ông mới tránh được sự dòm ngó, nghi ngờ, và chỉ trích của công luận.

Trong khi đó, cựu giám đốc tài chánh ủy ban tranh cử của ông Trump, nguyên giới chức cao cấp của công ty tài chánh Goldman Sachs, ông Steven Mnuchin, đã được chọn để là bộ trưởng tài chánh trong chính phủ tới đây.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Cùng lúc, một nhà tỉ phú chuyên về lãnh vực đầu tư mua đi bán lại các công ty, ông Wilbur Ross, đã được chọn làm bộ trưởng thương mại.

Nếu được Thượng Viện Mỹ chấp thuận, ông Mnuchin sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo chính sách thuế của ông Trump. (V.Giang, Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT