Tuesday, April 23, 2024

Trung Quốc bắt sinh viên Mỹ vì ‘xô đẩy tài xế tắc xi’

ZHENGZHOU, Trung Quốc (AP) – Công an tại vùng Trung Bộ Trung Quốc vừa bắt giam một sinh viên Mỹ, với tội danh “cố ý gây thương tích”, tiếp theo việc cự cãi giữa người này và một tài xế tắc xi, theo lời một người bạn của gia đình hôm Thứ Năm.

Guthrie McLean bị bắt ở thành phố Trịnh Châu (Zhengzhou) hồi đầu tuần này, theo lời Tom Mitchell, trưởng văn phòng Bắc Kinh của tờ Financial Times, người biết sinh viên này từ nhiều năm nay.

Ông Mitchell nói McLean tìm cách bảo vệ mẹ của mình trong cuộc cãi vả với một tài xế tắc xi hôm 10 Tháng Sáu.

Một giới chức ngoại giao Mỹ được phép vào thăm McLean hôm Thứ Năm, theo ông Mitchell.

Mẹ của McLean, bà Jennifer, người bị khiếm thính, đang dạy học ở Trịnh Châu, nơi Guthrie đến thăm bà mùa Hè này.

Vụ này xảy ra sau khi một tài xế tắc xi không chịu thối lại số tiền 30 yuan (chừng $5) khi chở bà mẹ về nhà. Sau khi người tài xế có hành động hung hăng đụng chạm tới bà mẹ, Guthrie từ trong nhà bước ra và xô người tài xế té xuống đất.

Công an đến nhà bắt Guthrie hôm Chủ Nhật và đòi 100,000 yuan bồi thường cho người tài xế, theo ông Mitchell. Số tiền này nay được hạ xuống còn 60,000 yuan ($8,900). (V.Giang)

Tướng Thái Lan lãnh án 27 năm tù vì buôn người

MỚI CẬP NHẬT