Friday, March 29, 2024

Trước nguy cơ Obamacare bị hủy, thái độ dân Mỹ thay đổi

WASHINGTON (NV) – Quan điểm của người dân Mỹ về chương trình bảo hiểm y tế Obamacare hiện đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, trước nguy cơ bị hủy bỏ, theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất.

Bản tin của tờ US News and World Report nói rằng mức độ ủng hộ ủng hộ dành cho Obamacare nay lên cao nhất kể từ mùa Hè năm 2010. Cuộc thăm dò này, do tổ chức Kaiser Family Foundation thực hiện, đã được tiến hành hơn 60 lần trong những năm qua.

Các cuộc phỏng vấn khởi sự từ giữa Tháng Hai để ghi nhận quan điểm của người dân Mỹ về các phần khác nhau của chương trình Obamacare. Các nhà nghiên cứu thấy rằng có 48% người được hỏi nay có cái nhìn tốt đẹp về chương trình này, so với 43% hồi Tháng Mười Hai. Trong khi đó, có 42% người được hỏi có thái độ không chấp nhận Obamacare, so với con số 46% hồi Tháng Mười Hai.

US News and World cho hay sự thay đổi quan điểm này phần lớn đến từ những người thuộc thành phần độc lập, không theo đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ.

Trước khi có cuộc thăm dò mới nhất này, quan điểm của người dân Mỹ về Obamacare thường là xấu, dù rằng trong lúc đó các phần chính của chương trình này được thi hành và có khoảng 21 triệu người ghi danh.

Phía đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội cũng như Tổng Thống Donald Trump từ lâu nay vẫn cho hay sẽ hủy bỏ Obamacare, dù rằng chưa cho biết sẽ thay thế như thế nào.

Phía đảng Dân Chủ khai thác sự không rõ ràng này để nói với dân chúng về nỗi nguy hiểm của việc hủy bỏ Obamacare.

Cuộc thăm dò cho thấy hiện có khoảng 56% lo ngại về việc hủy bỏ trong khi 53% bày tỏ sự hy vọng. Có khoảng 45% nói cảm thấy rối mù, và 38% giận dữ nhưng cũng có 33% hào hứng về sự thay đổi chương trình y tế công cộng này.

Nhưng dù ở phía đảng phái chính trị nào, đa số người được thăm dò cho hay việc tiếp tục cung cấp ngân quỹ liên bang cho chương trình Medicaid vốn đã mở rộng do Obamacare tại 31 tiểu bang và District of Columbia.

Phía Cộng Hòa đưa ra một số giải pháp cho Medicaid, kể cả đề nghị tài trợ Medicaid qua các khoản tiền nhất định gọi là “block grant” – theo đó có thể giảm mức tài trợ nhưng để cho các tiểu bang có quyền chi tiêu uyển chuyển và chọn đâu là ưu tiên cho họ, hoặc cũng chuyển sang thành chi trả theo đầu người.

Phần lớn những người được hỏi, khoảng 65%, cho hay họ muốn Medicaid được tiếp tục như hiện nay, theo đó chính phủ liên bang trả cho các chi phí ở tiểu bang nhưng đưa ra các tiêu chuẩn nhất định. (V.Giang)

Trung Quốc và Pháp vượt qua Mỹ, thành bạn hàng lớn của Đức

MỚI CẬP NHẬT