Thursday, March 28, 2024

TT Obama bác dự luật giảm phụ cấp cho cựu tổng thống

WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Sáu đã phủ quyết một đạo luật theo đó sẽ cắt giảm tiền chi trả chi phí của các cựu tổng thống, được giới hạn là $200,000 một năm.

Quyết định này được đưa ra chỉ chưa đầy sáu tháng trước khi chính ông Obama trở thành cựu tổng thống. Tuy nhiên, ông Obama cho quốc hội hay rằng việc ông phủ quyết là để tránh không có những “hậu quả không lường” đối với những người tiền nhiệm của ông.

Các cựu tổng thống nay được cung cấp chi phí để di chuyển và có văn phòng làm việc. Ông Obama nói rằng nếu giới hạn số tiền này ở mức $200,000 sẽ khiến một số cựu tổng thống phải cho nhân viên nghỉ làm, hủy bỏ hợp đồng thuê dài hạn và ngay cả mang trả lại các vật dụng văn phòng.

Theo luật hiện hành, chính phủ Mỹ phải cung cấp các tiện nghi văn phòng “đúng mức” cho các cựu tổng thống. Tổng số tiền chi cho việc này cũng như thuê mướn nhân viên hiện vào khoảng $430,000 cho cựu Tổng Thống Jimmy Carter, $1.1 triệu cho cựu Tổng Thống George W. Bush.

Đạo luật bị ông Obama bác bỏ sẽ chỉ cung cấp một số tiền nhất định là $200,000 mỗi năm.

Dân biểu Jason Chaffetz, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Utah, là người đưa ra đạo luật này và được cả hai viện Quốc Hội Mỹ thông qua. Đạo luật cũng sẽ giảm hay cắt bỏ hoàn toàn tiền hưu của các cựu tổng thống nếu họ kiếm được từ $400,000 mỗi năm qua các công việc bên ngoài như bán hồi ký hay đi nói chuyện.

Văn phòng Tổng Thống Obama cho hay ông đã tham khảo với tất cả các cựu tổng thống còn sống trước khi đi tới quyết định phủ quyết. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT