Saturday, April 20, 2024

TT Trump bênh con gái vụ Nordstrom tẩy chay hàng Ivanka Trump

WASHINGTON (AP) – Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump đưa ra một tweet: “Ivanka, con gái tôi, đã bị đối xử quá bất công @Nordstrom. Nó là một con người cao cả – luôn luôn thúc đẩy tôi làm điều đúng! Thật kinh khủng!”

Thoạt đầu tweet được đưa lên trương mục riêng và trong vòng chưa tới 1 tiếng đồng hồ, được tweet lại 6,000 lần. Trương mục @POTUS của tổng thống cũng phát lại tweet này.

Hệ thống các cửa hàng Nordstrom đã quyết định ngưng nhận bán quần áo và sản phẩm của công ty do Ivanka Trump làm chủ. Nordstrom giải thích về quyết định này, nói rằng số hàng hóa mang nhãn hiệu Ivanka được bán ra đã tiếp tục giảm, đặc biệt là nửa cuối năm 2016.

Các giám đốc của công ty thảo luận về giá trị kinh doanh những hàng hóa ấy và Ivanka đã được thông báo về quyết định từ đầu Tháng Giêng năm 2017.

Allen Adamson, cố vấn kinh doanh của Nordstrom nói rằng đây là một quyết định bình thường, công ty đã từng loại bỏ nhiều nhãn hiệu, nhưng vấn đề trở thành tế nhị trong tình huống chính trị phức tạp hiện nay.

Giống như những trường hợp trước đây với Boeing và Lockheed Martin, cổ phiếu Nordstrom xuống sau tweet của ông Trump nhưng rồi hồi phục và lên khoảng 4% lúc thị trường chứng khoán đóng cửa.

Cổ phiếu Nodstrom trên thị trường chứng khoán New York xuống ngay khi có tweet của Tổng Thống Donald Trump sáng Thứ Tư, sau đó tới buổi chiều mới lên trở lại. (Hình: AP/Photo)
Cổ phiếu Nodstrom trên thị trường chứng khoán New York xuống ngay khi có tweet của Tổng Thống Donald Trump sáng Thứ Tư, sau đó tới buổi chiều mới lên trở lại. (Hình: AP/Photo)

Theo lời Adamson, các công ty cần trong sáng, dứt khoát và ngắn gọn trong thông điệp của mình, nhưng họ “không nên gây một cuộc chiến trên Twitter với tổng thống” vì đó là tình trạng không có kẻ thắng người bại.

Các chuyên viên pháp lý cho rằng ông Trump đã từng tweet về các công ty Boeing, Lockheed Martin nhưng đó là việc công. Còn sự can dự vào Nordstrom có thể là không đúng đạo đức với một tổng thống vì hãng của Ivanka chỉ là chuyện riêng của một thân nhân.

Nordstrom đã loan báo quyết định này từ hôm Thứ Sáu tuần trước, không biết vì lý do gì 5 ngày sau ông Trump mới có phản ứng. Ông đã nhiều lần xác định rằng luật liên bang về xung đột lợi ích chỉ áp dụng cho các viên chức khác chứ không phải với tổng thống.

Tuy nhiên nhiều quan sát viên tỏ ra hoài nghi về tính cách pháp lý và tầm ảnh hưởng của những sự việc tương tự sau này khi một tổng thống, dù không công khai minh định vị trí và tư cách của mình, can dự ảnh hưởng vào hoạt động của các công ty tư nhân. (HC)

MỚI CẬP NHẬT