Thursday, April 25, 2024

TT Trump đả kích chiến lược của Bộ Tư Pháp về vấn đề sắc lệnh di trú

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump, trong bản tweet gửi ra sáng ngày Thứ Hai, mạnh mẽ đả kích Bộ Tư Pháp thuộc chính phủ do ông lãnh đạo, vì đã kiện lên Tối Cao Pháp Viện đòi phán quyết chấp thuận sắc lệnh di trú thứ nhì do ông ký hồi Tháng Ba, mà theo ông là “giảm nhẹ, có sự khéo léo chính trị (politically correct)”, so với sắc lệnh đầu tiên với những quy định cứng rắn hơn, có tầm mức rộng lớn hơn, và cũng bị tòa án ngăn không cho thi hành.

Trong một loạt các bản tweet được gửi ra vào sáng sớm ngày Thứ Hai, ông Trump đòi Bộ Tư Pháp phải yêu cầu Tối Cao Pháp Viện sớm có phiên xử về việc này và phải đòi phán quyết chấp thuận “văn kiện cứng rắn hơn” liên quan đến việc tạm thời ngăn không cho vào Mỹ những người đến từ sáu quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo.

Ông gọi các tòa án cấp liên bang, vốn ngăn không cho thi hành cả hai sắc lệnh di trú do ông ký, là “chậm chạp và chính trị hóa.”

Hiện chưa rõ là Tổng Thống Trump có chuyển yêu cầu của ông sang Bộ Tư Pháp, dưới quyền lãnh đạo của ông, bằng một hình thức nào khác thay vì qua Twitter hay không. Tòa Bạch Ốc được báo chí hỏi về việc này, nhưng chưa thấy trả lời.

Tổng Thống Trump nêu lại đòi hỏi phải có lệnh cấm vào Mỹ sau cuộc khủng bố mới nhất ở Anh khiến bảy người chết và hàng chục người khác bị thương.

Ông khẳng định điều ông muốn là “lệnh cấm vào Mỹ (travel ban)”, định nghĩa về sắc lệnh di trú mà các phụ tá của ông từng bác bỏ.

Ông cho hay qua Twitter rằng “những người khác có thể gọi đó là gì tùy theo họ, nhưng tôi gọi đây là TRAVEL BAN!”

Cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, trong chương trình “Today Show” của hệ thống truyền hình NBC, lên án giới truyền thông là “cứ mải chú trọng tới những gì Tổng Thống Trump gửi ra qua Twitter mà không để ý tới những gì ông trong chức vụ tổng thống.” (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 5 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT