Thursday, April 25, 2024

TT Trump: Dự luật y tế do Hạ Viện thông qua là ‘tàn nhẫn’

WASHINGTON, D.C. (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba nói với các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa rằng dự luật y tế do Hạ Viện thông qua mới gần đây là “tàn nhẫn” (mean) và kêu gọi họ hãy soạn thảo một dự luật khác, “nhân đạo hơn”, theo nguồn tin từ các giới chức tại Quốc Hội Mỹ.

Lời phát biểu của Tổng Thống Trump là một chỉ trích bất ngờ đối với dự luật của Hạ Viện, hiện do phía Cộng Hòa kiểm soát, vốn được Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin) hết sức thúc đẩy để thông qua, với sự trợ giúp của ông Trump.

Trong buổi lễ mừng chiến thắng tổ chức tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc ít phút sau khi thông qua dự luật hôm 4 Tháng Năm, Tổng Thống Trump gọi đây là “ một chương trình vĩ đại.”

Lời chỉ trích của tổng thống, đưa ra trong bữa ăn trưa tại Tòa Bạch Ốc với 15 thượng nghị sĩ, cũng vào lúc các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện tìm cách đưa ra dự luật của riêng họ, thay vì dựa theo văn kiện của Hạ Viện.

Tiến trình này hiện đang bị trì trệ vì sự bất đồng ý kiến giữa thành phần bảo thủ và ôn hòa trong đảng.

Phát biểu của ông Trump có vẻ sẽ tác động đến nỗ lực ve vuốt phía bảo thủ của thành phần lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện.

Phía bảo thủ muốn có những giới hạn trong dự luật y tế Thượng Viện đưa ra, gồm cả việc giảm những dịch vụ mà các công ty bảo hiểm phải chi trả, cùng là cắt giảm chương trình Medicaid.

Trước sự đồng lòng phản đối của phía Dân Chủ, chỉ cần ba trong số 52 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống là dự luật của Thượng Viện sẽ không thông qua được.

Việc làm bất cứ phía nào trong Đảng Cộng Hòa không hài lòng cũng tạo thêm khó khăn cho Trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, ông Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), người đang hy vọng sẽ có cuộc bỏ phiếu trước khi Quốc Hội nghỉ Lễ Độc Lập.

Nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Sarah Huckabee Sanders, tối hôm Thứ Ba từ chối không bình luận gì về việc này, nói với các ký giả tháp tùng Tổng Thống Trump trên chiếc Air Force One rằng, “chúng tôi không bình luận về tin đồn hay các cuộc nói chuyện riêng tư.” (V.Giang)

Nổ súng tại UPS San Francisco, 4 chết, bao gồm nghi can tự sát

MỚI CẬP NHẬT