Thursday, March 28, 2024

TT Trump giao quyền cho Bộ Quốc Phòng thay đổi quân số ở Afghanistan

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hiện giao cho Bộ Quốc Phòng trọn quyền thay đổi quân số ở chiến trường Afghanistan, theo giới chức chính phủ.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Jim Mattis, nghe nói là đồng ý với đề nghị gửi thêm quân tới Afghanistan, sẽ phải quyết định là có cần tăng viện cho khoảng 9,000 lính Mỹ hiện đang trấn đóng ở quốc gia này hay không, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Tổng Thống Trump cũng giao quyền này cho ông Mattis tại chiến trường Syria và Iraq hồi Tháng Tư vừa qua.

Một thông báo chính thức về việc này dự trù sẽ được đưa ra hôm Thứ Tư. Hành động của Tổng Thống Donald Trump xảy ra sớm hơn dự liệu là mọi thay đổi về quân số ở Afghanistan sẽ diễn ra sau khi cuộc duyệt xét về tình hình Afghanistan hoàn tất vào giữa Tháng Bảy, UPI cho biết.

Có quyền quyết định về quân số sẽ giúp Ngũ Giác Đài dễ dàng hơn trong việc đặt kế hoạch cũng như thực hiện các chiến dịch hành quân.

Trong số các dự tính được xét tới, có đề nghị đưa thêm khoảng 5,000 quân Mỹ tới chiến trường Afghanistan, gồm cả hàng trăm lính biệt kích.

Hiện có khoảng 2,000 lính Mỹ ở Afghanistan được giao nhiệm vụ truy lùng và tiêu diệt al-Qaeda cùng các nhóm phiến quân khác. Số quân còn lại làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho quân đội chính phủ Afghanistan.

Trong buổi điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện hôm Thứ Ba, ông Mattis nói rằng: “Chúng ta hiện không chiến thắng ở Afghanistan và chúng ta sẽ phải điều chỉnh tình trạng này càng sớm càng tốt,” cũng theo UPI. (V.Giang)

TT Trump: Dự luật y tế do Hạ Viện thông qua là ‘tàn nhẫn’

MỚI CẬP NHẬT