Thursday, March 28, 2024

TT Trump hoãn dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump mới vừa ký giấy cho phép tạm hoãn việc dời tòa đại sứ Mỹ tại Israel, từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Quyết định của ông Trump gia hạn thêm sáu tháng việc di dời này, vốn phải thực hiện theo một đạo luật do quốc hội thông qua trước đây.

Tổng Thống Trump nói rằng ông đang suy tính xem có nên thi hành điều ông từng hứa hẹn trong thời gian tranh cử là dời tòa đại sứ Mỹ sang Jerusalem hay không.

Hôm Thứ Năm là hạn định sau cùng để ông ký giấy hoãn, nếu không, Bộ Ngoại Giao sẽ phải mất một nửa ngân khoản dành cho việc điều hành các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ, ở cả hai đảng, trong thời gian qua thường xuyên ký giấy cho phép việc hoãn này cứ mỗi sáu tháng.

Phía Israel coi Jerusalem là thủ đô của họ, nhưng phía người Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô tương lai của quốc gia mình.

Phía Mỹ cho hay chính sách về Jerusalem không thay đổi, nghĩa là vấn đề Jerusalem phải được thương thảo giữa Israel và Palestine. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 1 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT