Friday, March 29, 2024

TT Trump muốn khai thác dầu khí ở Đại Tây Dương và Bắc Cực

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hứa hẹn đảo ngược kế hoạch cấm khai thác dầu khí ở các vùng biển Đại Tây Dương và Bắc Cực trong năm năm của chính phủ Obama, đồng thời sẽ thăm dò cơ hội để khoan tìm dầu khí hầu như mọi nơi ngoài khơi duyên hải nước Mỹ.

Theo báo The Washington Post, giới chức Bộ Nội Vụ hôm Thứ Năm nói rằng việc mở hầu hết thềm lục địa để cho thuê dài hạn, nằm trong chiến lược của Tổng Thống Donald Trump, nhằm làm cho Hoa Kỳ trở thành nước dẫn đầu thế giới về sản xuất năng lượng, kích thích hoạt động ở vùng duyên hải, và tạo thêm hàng ngàn việc làm.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu khí trên đất liền gia tăng nhờ kỹ thuật đào nghiêng, giúp hạ thấp giá dầu, khiến giảm bớt mối quan tâm trong việc khoan dầu ở ngoài khơi.

Do một thùng dầu thô hiện nay bán được chưa được $45, theo giới phân tích, nhiều công ty dầu không muốn phải đầu tư quá tốn kém cho thiết bị cần thiết để khoan dầu ngoài khơi, ngày nào giá mỗi thùng còn thấp hơn $85.

Công ty Royal Dutch Shell của Hòa Lan cách đây hai năm từng ngưng khoan tìm dầu khí ở vùng biển Bắc Cực vì xét thấy việc đầu tư thiếu hợp lý, do rủi ro cao và quá tốn kém, tại nơi được xem là rất nhạy cảm về môi trường.

Ông Vincent DeVito, cố vấn về chính sách năng lượng Bộ Nội Vụ, nói rằng thời kỳ thu nhận ý kiến của công chúng trong 45 ngày sẽ bắt đầu kể từ Thứ Hai.

Cũng theo ông DeVito, thống đốc các tiểu bang, kể cả Bộ Quốc Phòng, vốn không bằng lòng việc khai thác gần các căn cứ quân sự và nơi tàu chiến diễn tập, cũng sẽ được liên lạc để xin ý kiến.

Ông DeVito thêm rằng, kế hoạch của chính phủ Obama cấm khai thác tại hơn 90% vùng thềm lục địa là không hợp lý, trong khi phân tích gần đây của chính phủ Trump cho thấy việc sản xuất dầu tại đó có thể tạo được 300,000 việc làm.

Qua một thông cáo, ông DeVito nói: “Công việc này sẽ khuyến khích việc khai thác và sản xuất năng lượng một cách có trách nhiệm để đưa Hoa Kỳ lên vị thế lực lượng năng lượng của toàn cầu và thuận lợi về an ninh cho lợi ích của người dân Hoa Kỳ.” (TP)

Chủ tịch Hạ Viện California bị dọa giết vì dự luật SB 562

MỚI CẬP NHẬT