Thursday, March 28, 2024

TT Trump quá thân mật với Nga khiến các cố vấn lo ngại

WASHINGTON, DC (AP) – Thái độ quá thân mật với phía Nga đang khiến ông ngày càng có nhiều bất đồng ý kiến với các cố vấn an ninh quốc gia và ngoại giao, những người từ lâu nay vẫn kêu gọi ông cần phải cẩn thận hơn đối với đối thủ từ nhiều thập niên nay của Mỹ trên trường quốc tế.

Mối quan hệ không thoải mái này giữa tổng thống và các cố vấn được thấy rõ ràng hơn qua việc tiết lộ tuần này về cuộc nói chuyện kéo dài trong bữa ăn tối giữa Tổng Thống Trump và Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp G-20 ở Đức mới đây.

Cuộc thảo luận, không được tiết lộ trước đó, diễn ra ít giờ sau cuộc gặp song phương chính thức, gây thêm lo ngại cho các cố vấn về cách hành xử của Tổng Thống Trump, vốn vẫn thường không giữ các quy tắc về quan hệ ngoại giao mà coi đây là những cơ hội để ‘làm deal’, như cách hành xử của các doanh gia.

Hiện đang có sự chia rẽ trầm trọng bên trong chính phủ Trump về phương cách tốt nhất để tiến tới với Moscow, giữa khi có các cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can dự vào bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Một trong những cố vấn hàng đầu của ông Trump khuyến cáo ông phải thận trọng hơn, là Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster.

Ông McMaster từng bày tỏ thái độ không đồng ý với cách ông Trump gặp gỡ các giới chức ngoại quốc, nhất là phía Nga, ngay từ trước cuộc họp thượng đỉnh ở Đức.

Ông McMaster và các phụ tá an ninh quốc gia khác cũng khuyến cáo tổng thống không nên có cuộc họp song phương với Putin.

Trong hành động hiếm thấy, ông McMaster không tham dự cuộc họp song phương với Putin. Trong cuộc họp này, về phía Mỹ chỉ có ông Trump, Ngoại Trưởng Rex Tillerson và một thông dịch viên.

Các cuộc họp có ảnh hưởng quan trọng với an ninh quốc gia như vậy thường có sự hiện diện của đông người hơn, gồm cả cố vấn an ninh quốc gia và một chuyên gia khu vực thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC).

Các nguồn tin thông thạo nói rằng phía Nga đề nghị có người ghi chép nội dung cuộc họp. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump, do lo ngại có rò rỉ tin tức, bác bỏ điều này và thay vào đó yêu cầu ông Tillerson làm việc này. Cuộc họp mới đầu dự trù 30 phút, kéo dài tới hơn 2 giờ.

Về cuộc thảo luận ở bàn ăn với Putin, sự kiện có các cuộc nói chuyện không chính thức với giới lãnh đạo thế giới khi ăn tối không vi phạm nghi thức, nhưng là điều không bình thường và có thể  là điều thất lợi cho ông Trump khi nói chuyện khoảng 1 giờ đồng hồ với Putin mà phải nhờ tới thông dịch viên của phía Nga.

Steven Pifer, cựu đại sứ Mỹ ở Ukraine, cho hay “thông dịch viên Nga có thể đã dịch rõ ràng, nhưng vấn đề ở đây là không có ai ghi chép lại cuộc nói chuyện này về phía Mỹ”.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng công chúng có thể sẽ không bao giờ biết điều gì được thảo luận giữa ông Trump và Putin trong bữa ăn tối đó. Tuy nhiên, các giới chức an ninh quốc gia, cả trước đây và hiện nay, cảnh cáo rằng việc coi bất cứ cuộc thảo luận nào với Putin là “nói chuyện chơi” sẽ là một lỗi lầm.

“Không hề có cuộc thảo luận nào gọi là ‘nói chuyện chơi’ giữa các tổng thống,” theo lời Jeffrey Edmonds, cựu giám đốc đặc trách Nga của NSC.

“Mối quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất vì can dự của Nga vào bầu cử Mỹ, do đó thật là điều khó hiểu khi nói rằng cuộc gặp gỡ với Putin trong một giờ vào dịp ăn tối là điều không quan trọng,” ông Edmonds nói. (V.Giang)

Người thân TT Trump điều trần trước Quốc Hội về việc liên hệ với Nga

MỚI CẬP NHẬT