Thursday, April 18, 2024

TT Trump sẽ sớm quyết định thỏa thuận khí hậu Paris

CĂN CỨ SIGONELLA, Sicily (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy cho hay chuyến công du đầu tiên của ông ở ngoại quốc là một chiến thắng, khẳng định sẽ đập tan mối đe dọa của khủng bố.

Ông hoàn tất chuyến đi dầy đặc công việc với năm chặng ngừng, và chấm dứt với hứa hẹn sẽ sớm có quyết định về việc Mỹ ở lại hay không trong thỏa thuận khí hậu Paris vào tuần tới.

Ông Trump kết thúc chuyến đi kéo dài chín ngày với bài diễn văn đọc trước các quân nhân Mỹ đồn trú tại Sicily, nơi ông nhắc lại các cuộc viếng thăm tới Saudi Arabia, Israel, Bỉ và Ý cũng như các nỗ lực của ông nhằm chống khủng bố.

Ông Trump nói rằng các cuộc tấn công mới đây ở Manchester và vụ tàn sát người Thiên Chúa Giáo Coptic đi trên chiếc xe buýt ở Bán Đảo Sinai, Ai Cập, cho thấy nhu cầu phải đánh bại khủng bố và bảo vệ nền văn minh nhân loại.

“Khủng bố là mối đe dọa, đe dọa trầm trọng, cho tất cả mọi người,” Tổng Thống Trump cho hay. “Và cùng với nhau chúng ta sẽ vượt qua mối đe dọa này. Chúng ta sẽ chiến thắng.”

Trước đó trong ngày, ông Trump gửi tweet ra nói rằng sẽ có quyết định trong tuần tới là có rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris hay không.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu khi gặp ông Trump tại cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G-7 ở Sicily, áp lực ông Trump không rút khỏi thỏa thuận này, nói rằng lãnh đạo của Mỹ trong vấn đề thay đổi khí hậu là điều quan trọng.

Khi trở về Washington, DC, ngoài việc phải có quyết định liên quan tới thỏa thuận khí hậu, Tổng Thống Trump còn sẽ phải đối đầu với một loạt các vấn đề liên quan tới Nga.

Hôm Thứ Sáu, tờ Washington Post tường thuật rằng con rể ông Trump và cũng là cố vấn cao cấp, Jared Kushner, bàn bạc với đại sứ Nga tại Mỹ về việc thiết lập đường dây liên lạc bí mật với Moscow.

Tổng Thống Donald Trump không mở cuộc họp báo nào trong chuyến đi kéo dài chín ngày.

Điều này giúp ông không phải trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra về Nga.

Các cố vấn cao cấp về kinh tế và an ninh quốc gia của Tổng Thống Trump từ chối không trả lời câu hỏi về Kushner trong cuộc thuyết trình báo chí hôm Thứ Bảy. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT