Tuesday, April 23, 2024

California sắp dựng lưới ngăn tự tử trên cầu Golden Gate

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, Ủy Ban Xây Dựng và Vận Hành Cầu Golden Gate ở San Francisco, California, loan báo kế hoạch xây dựng một hệ thống lưới ngăn chặn những người nhảy xuống nước tự tử sẽ được tiến hành vào đầu năm tới, nhật báo Marin Indepenent Journal đưa tin.

Hồi Tháng Bảy, ủy ban này giao cho tổ hợp Shimmick/Danny’s Joint Venture thực hiện công tác này, với kinh phí dự trù là $142 triệu, trong khi ngân sách ban đầu dành cho kế hoạch này chỉ có $84 triệu.

Theo kế hoạch xây dựng cầu, một hệ thống lưới ngăn sẽ được dựng lên phía dưới, cách sàn cầu khoảng 6 mét, và trải rộng ra hai bên cầu khoảng 6 mét. Lưới sẽ được làm bằng thép không rỉ màu xám, thay vì màu đỏ, và treo bằng những dây cáp màu xanh biển, để cho màu sắc của mọi thứ hòa hợp với màu nước dưới cầu.

Các giới chức trong ủy ban xây dựng hệ thống lưới ngăn ngừa tự tử cho biết mạng lưới này sẽ trở nên vô hình trong đôi mắt của những người lái xe chạy trên cầu, và sẽ được thiết kế sao cho có thể hòa hợp với cảnh sắc chung của cây cầu.

Từ hồi thập niên 1950 trong thế kỷ trước, đã có những cuộc thảo luận nhằm xây dựng một hệ thống lưới ngăn tương tự trên cầu Golden Gate. Mãi cho tới hồi thập niên 1970, đã có tới 18 đề án được đưa ra, nhưng không có đề án nào được chấp thuận cả.

Từ năm 2005, một số cơ quan, trong đó có Ủy Hội Chuyển Vận Thành Phố, mới khởi sự đóng góp tài chánh cho công tác nghiên cứu hệ thống lưới nói trên, dẫn đến kết quả chung cuộc ngày nay. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT