Thursday, March 28, 2024

Ung thư trực kết tràng gia tăng trong thành phần trẻ ở Mỹ

WASHINGTON (AP) – Mức độ ung thư trực kết tràng (colorectal cancer, phát triển bên trong thành ruột kết và trực tràng) vốn thường chỉ thấy ở giới trung niên trở lên, nay đang có sự gia tăng đáng ngại trong lớp trẻ ở Mỹ.

Kết quả cuộc nghiên cứu do Hiệp Hội Ung Thư Mỹ (American Cancer Society) công bố hôm Thứ Ba là lời nhắc nhở rằng tuy loại ung thư này hiếm thấy ở người trẻ, không ai nên coi thường các chỉ dấu về bệnh này chỉ vì ở vào lứa tuổi ngoài 20 hay 30.

“Chúng tôi nghĩ rằng đây là sự khám phá rất quan trọng,” theo chuyên gia về dịch tễ của ACS, Rebecca Siegel, người chỉ huy cuộc nghiên cứu. “Chúng tôi không nói rằng họ có nguy cơ cao mắc bệnh này. Chúng tôi chỉ nói rằng nguy cơ mắc bệnh đang tăng nhanh chóng.”

Đây là điều khó giải thích trong tiến trình chống loại bệnh ung thư đứng hàng thứ ba ở Mỹ này. Mỗi năm có khoảng 135,000 ca bệnh ung thư trực kết tràng mới ở quốc gia này, phần lớn trong thành phần từ 50 tuổi trở lên. Có chưa tới 15,000 ca bệnh trong số này là ở những người dưới 50 tuổi.

Nói chung, mức độ mắc bệnh tiếp tục giảm trong những thập niên gần đây, chừng 3% mỗi năm kể từ năm 2003. Đó một phần cũng nhờ vào các cuộc khám sàng lọc như soi ruột (colonoscopy), vốn không chỉ khám phá ra các bướu ung thư sớm hơn nhưng cũng ngăn có bướu phát triển thành ung thư bằng cách sớm cắt bỏ chúng.

Hiệp Hội Ung Thư Mỹ từ lâu nay vẫn biết là số trường hợp bệnh ung thư gia tăng trong giới trẻ, nhưng kết quả cuộc nghiên cứu công bố hôm Thứ Ba trên tạp chí Journal of the National Center Institute, cho thấy ung thư trực tràng là nguyên nhân chính.

Hiện các nhà nghiên cứu chưa có thể khẳng định lý do rõ ràng vì sao số trường hợp bệnh ung thư trực kết tràng gia tăng trong giới trẻ. (V.Giang)

T.T Trump chọn ông Dan Coats làm lãnh đạo tình báo quốc gia

MỚI CẬP NHẬT