Thursday, April 25, 2024

Ứng viên giám đốc FBI: Điều tra Nga không phải là ‘vạch lá tìm sâu’

WASHINGTON, DC (AP) – Người được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào chức vụ giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) hôm Thứ Tư bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc điều tra về cáo giác có sự phối hợp giữa chính phủ Nga và ủy ban tranh cử của ông Trump là hành động “vạch lá tìm sâu” và hứa hẹn sẽ không để bị áp lực từ Tòa Bạch Ốc làm sai lệch nhiệm vụ mình.

Ông Christopher Wray, từng là một giới chức cao cấp trong Bộ Tư Pháp Mỹ, nói với các thượng nghị sĩ rằng ông sẽ không để chính trị xen vào nhiệm vụ của cơ quan FBI. Và ông cũng nói “chắc chắn” là không thề trung thành với tổng thống nào.

Khẳng định sự độc lập của mình, ông Wray nói “Tôi trung thành với Hiến Pháp và luật pháp. Đó những bảng chỉ đường trong suốt sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường đó cho dù là thử thách như thế nào.”

Trả lời một câu hỏi của Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa, South Carolina), ông Wray, 50 tuổi, bày tỏ sự kính trọng dành cho điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, cũng là một cựu giám đốc FBI, và nói rằng “tôi không nghĩ rằng ông Mueller đang làm việc ‘vạch lá tìm sâu’”.

Ông cũng cho hay không có lý do gì để nghi ngờ nhận định của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can dự vào bầu cử Mỹ qua việc tấn công các hệ thống điện toán, một điều mà ông Trump thường bác bỏ. (V.Giang)

Mỹ truy tố 412 người gian lận bảo hiểm y tế hơn $1 tỉ

MỚI CẬP NHẬT