Thursday, April 18, 2024

Vài bí quyết tiết kiệm tiền điện thoại

NEW YORK CITY, New York (NV) – Dịch vụ điện thoại quí vị phải trả mỗi tháng trung bình $100, tức $1,200 mỗi năm, và $12,000 mỗi thập niên, một số tiền không nhỏ. Tuy nhiên có một vài bí quyết có thể giúp quí vị giảm bớt.

Theo trang mạng GoBankingRates, nếu quí vị còn dùng đến điện thoại nhà, như vậy quí vị phải bỏ ra trung bình từ $15 đến $30 mỗi tháng cho dịch vụ mà quí vị không còn cần đến.

Tại Hoa Kỳ, 207 triệu người Mỹ đang sử dụng điện thoại di động trong năm 2016, và con số này dự trù sẽ lên đến $223 triệu trong năm 2017.

Nếu quí vị hầu như thường xuyên dùng cellphone tại nhà cũng như ở chỗ làm thì không lý do gì mà quí vị phải tiếp tục tốn tiền cho mục ấy.

Đối với cellphone, tránh theo một công ty cung cấp dịch vụ di động này dài lâu vì giá dịch vụ thường tăng sau thời gian khuyến mãi, chưa kể giá thay đổi hằng năm.

Trang mạng Consumer Reports qua thăm dò nhận thấy 50% người đổi công ty dịch vụ, tiết kiệm được $20 trở lên mỗi tháng, ngoài ra đổi qua công ty khác đôi khi còn được dịch vụ tốt hơn.

Hơn nữa, quí vị không nhất thiết phải tìm dịch vụ từ những đại công ty, một số công ty nhỏ có thể có những chương trình tiết kiệm hơn mà phẩm chất cũng tốt không kém, như Boost Mobile và Cricket.

Trong năm 2016, một số những công ty nhỏ này cung cấp dịch vụ không giới hạn chỉ $30/tháng.

Khi làm hợp đồng cho cellphone, nên theo chương trình dịch vụ chung cho cả gia đình, là cách tiết kiệm khác vì từng người trong nhà với dịch vụ riêng, tính tổng cộng sẽ cao hơn hẳn.

Trước khi liên lạc với công ty cung cấp dịch vụ khác, nhớ tìm chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mới, giá cả thường rẻ hơn vì họ muốn thu hút thêm khách hàng, cạnh tranh với đối thủ khác. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT