Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội lo ngại Nga sẽ vẫn còn can thiệp vào bầu cử Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Tư được Bộ Nội An cho biết vụ FBI có bằng chứng là hệ thống bầu cử ở các tiểu bang từng là mục tiêu xâm nhập của gián điệp Nga trước cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Đây là một dịp hiếm thấy để các ủy ban điều tra của Quốc Hội hiểu về việc Nga can dự vào bầu cử Mỹ, mà không nhắm trọng tâm vào liên hệ giữa các phụ tá của Tổng Thống Donald Trump với Moscow, một chuyện mà ông vất vả tránh né từ nhiều tháng và bây giờ hãy còn dư âm do cựu Giám Đốc FBI James Comey tố giác tổng thống cản trở pháp luật.

Cuộc điều trần nhằm cung cấp cho các nhà lập pháp những thông tin về tầm mức xâm nhập của Nga vào hệ thống bầu cử cấp tiểu bang và địa phương và về biện pháp giảm thiểu mối đe dọa đối với bầu cử năm 2018 và 2020.

Bà Jeanette Manfra, quyền thứ trưởng Bộ Nội An đặc trách phản tình báo, cho biết Nga đã nhắm tới hệ thống bầu cử ở 21 tiểu bang và xâm nhập thành công được vào một số ít, nhưng không có trường hợp nào ảnh hưởng đến kết quả kiểm phiếu.

Trong báo cáo hồi Tháng Giêng, cộng đồng tình báo trình bày việc Nga can thiệp vào các ủy ban bầu cử cấp tiểu bang và địa phương, nhưng hôm Thứ Tư mới cho biết thêm thông tin mới.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Quốc Hội phản đối việc Bộ Nội An không tiết lộ tên các tiểu bang bị xâm nhập và số dữ kiện bị đánh cắp mà theo họ là điều cần thiết phải được biết.

Trước đây, nhà chức trách xác nhận là gián điệp nước ngoài xâm nhập vào hồ sơ bầu cử Arizona và Illinois, và truyền thông lúc đó tin rằng tầm mức xâm nhập rộng lớn hơn nhiều.

Ông Bill Priestap, phó giám đốc phản tình báo của FBI, nói rằng hãy còn đang tiếp tục điều tra những mục tiêu xâm nhập khác.

Ông tuyên bố: “Không có gì nghi ngờ rằng những hành động này sẽ còn được tiếp tục trong tương lai.” (HC)

Cảnh sát Brazil cáo buộc tổng thống nhận tiền hối lộ

MỚI CẬP NHẬT