Friday, April 19, 2024

Mỹ: Số vụ phá thai giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1974

NEW YORK, New York (AP) – Kết quả một cuộc thăm dò rộng rãi mới được công bố cho hay số vụ phá thai hàng năm ở Mỹ hiện xuống dưới mức 1 triệu, con số thấp nhất kể từ năm 1974 tới nay.

Bản báo cáo được Viện Guttmacher công bố hôm Thứ Ba cho biết có 926,200 vụ phá thai trong năm 2014.

Guttmacher là một tổ chức nghiên cứu, có khuynh hướng hỗ trợ quyền phá thai, và cũng là nhóm duy nhất tìm cách đếm đầy đủ các vụ phá thai ở Mỹ.

Các dữ kiện mới nhất do Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) của chính phủ Mỹ không có các con số từ California, Maryland, và New Hampshire.

Con số cơ quan Guttmacher thu thập của năm 2014 cho thấy có sự sút giảm 12.5% so với lần thống kê trước đó, vốn ở mức 1.06 triệu vụ phá thai năm 2011.

Sự sút giảm này được thấy trải đều ra khắp nước Mỹ và chỉ có sáu tiểu bang có mức phá thai tăng lên trong thời gian ba năm đó.

Theo bản báo cáo, mức độ phá thai là 14.6 trong mỗi 1,000 người phái nữ, tuổi từ 15 tới 44. Ðây cũng là mức thấp nhất kể từ khi việc phá thai được hợp pháp hóa ở Mỹ năm 1973, qua phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong vụ kiện Roe v. Wade.

Tiếp theo phán quyết đó, mức phá thai ở Mỹ tăng đều đặn, lên đến cao điểm là 1.6 triệu vụ năm 1990, trước khi khởi sự đi xuống.

Hai tác giả của bản báo cáo mới nhất, hai nhà nghiên cứu Rachel Jones và Jenna Jerman, thuộc Guttmacher, nói rằng chiều hướng sút giảm mới nhất này nhiều phần xảy ra vì hai lý do: có nhiều phương tiện ngừa thai hữu hiệu giảm thiểu các vụ thụ thai ngoài ý muốn, và nhiều tiểu bang đưa ra thêm giới hạn về việc phá thai khiến một số nơi cung cấp dịch vụ này phải đóng cửa.

Bảng phân tích của Guttmacher cho thấy các tiểu bang có sự giảm sút mạnh mẽ trong số vụ phá thai gồm cả California, nơi bảo vệ quyền phá thai, và ở một số tiểu bang có tinh thần bảo thủ hơn, như Texas.

Nặng lời với bác sĩ có thể gây nguy hiểm chết người

Nhà nghiên cứu Rachel Jones nói rằng đa số người phá thai ngày nay là giới có lợi tức thấp và có gần 2/3 là những người đã có con.

Những nơi có mức phá thai cao nhất là thủ đô Washington, DC, New York, New Jersey, Maryland, và Florida.

Trong khi đó, những nơi có mức phá thai thấp nhất là Wyoming, Mississippi và South Dakota.

Những nơi này chỉ có một phòng phá thai duy nhất hoạt động năm 2014.

Theo bản báo cáo, các phòng phá thai trên toàn quốc giảm khoảng 6%, từ 839 năm 2011 xuống còn 788 năm 2014.

Bản báo cáo được đưa ra chừng 10 ngày trước khi có cuộc tuần hành chống phá thai hàng năm, mang tên “March for Life” ở Washington, DC. Một trong các diễn giả sẽ phát biểu lần này là bà Kellyanne Conway, một cố vấn cao cấp của Tổng Thống Tân Cử Donald Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT