Saturday, April 20, 2024

Thêm chi tiết cuộc hành quân thất bại ở Yemen làm một lính Mỹ tử trận

WASHINGTON, DC (NV) – Nhiều chi tiết mới xoay quanh cuộc đột kích phối hợp của lực lượng đặc biệt Mỹ và United Arab Emirates (UAE) nhắm vào một cứ địa của al-Qaeda ở Yemen hôm Chủ Nhật, hé lộ cho thấy những bất trắc trong cuộc hành quân bí mật này.

Theo báo NY Times, lực lượng tấn công, với sự phối hợp của vài chục biệt hải SEAL của Mỹ và biệt kích UAE, linh cảm được sự xui xẻo ngay từ đầu.

Quân al-Qaeda đoán trước được cuộc tấn công có lẽ nhờ tiếng kêu vù vù của máy bay không người lái, mà các lãnh đạo bộ tộc địa phương nói là lần này bay thấp và ồn hơn thường lệ.

Qua những cuộc điện đàm bắt được, các cảm tử quân biết là cuộc hành quân của họ đã bị lộ, nhưng vẫn cứ tiến thẳng vào mục tiêu, cách điểm xuất phát chừng năm dặm.

Theo lời các giới chức quân sự cho biết trong cuộc phỏng vấn vào tuần này, do mất yếu tố bất ngờ, quân Mỹ và AEU rơi vào tình thế phải chạm súng ác liệt với quân al-Qaeda mai phục trên nóc nhà, trong bệnh xá, trường học, và đền thờ Hồi Giáo, nơi họ dùng phụ nữ và trẻ em làm bia chắn đạn.

Quân cảm tử phải chùn tay khi một số phụ nữ cầm súng và bắt đầu bắn về phía họ, khiến hỏa lực của đối phương ác liệt hơn, vượt khỏi mức dự liệu trước đây của họ.

Quân Mỹ gọi trực thăng và chiến đấu cơ yểm trợ, giúp giết được chừng 14 tay súng al-Qaeda.

Trong cuộc giao chiến, Trung Sĩ Nhất William “Ryan” Owens bị tử thương, một chiếc MV-22 Osprey vì đáp xuống quá mạnh, gây thương tích thêm ba quân nhân Mỹ ngồi trên máy bay.

Chiếc Osprey mà theo Thủy Quân Lục Chiến trị giá khoảng $75 triệu bị hư hại nặng, buộc họ phải dùng chất nổ phá hủy.

Cuộc đột kích gây tiêu hủy hầu hết ngôi làng khiến ngoại trưởng Yemen, ông Abdul Malik Al Mekhlafi, hôm Thứ Hai lên án qua trương mục chính thức trên Twitter là “tàn sát bừa bãi.”

Năm ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức, kế hoạch hành quân được đưa ra thảo luận với sự hiện diện của ông, Phó Tổng Thống Mike Pence, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael T Flynn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis và Tổng Tham Mưu Trưởng Joseph F Dunford Jr.

Hỏa hoạn nhà máy, hơn 120 công nhân bị thương tại Philippines

Ngoài ra còn có sự có mặt của hai cố vấn thân cận, ông Jared Kushner, con rể ông Trump, và ông Stephen K Bannon, chiến lược gia của tổng thống.

Kế hoạch được trình bày gồm những quyết định sinh tử, trong đó phải chấp nhận những rủi ro có thể ảnh hưởng đến tính mạng của lính Mỹ cũng như thường dân ở Yemen.

Một giới chức cao cấp của chính phủ hôm Thứ Tư nói rằng Bộ Quốc Phòng có xét duyệt tính cách pháp lý của cuộc hành quân và được sự chấp thuận của Tổng Thống Trump, và rằng một luật sư của Ngũ Giác Đài có ký tên vào đó.

Trước đây, các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Barack Obama đã từng duyệt qua kế hoạch cho cuộc tấn công vào một căn nhà gạch nhỏ của một nhân vật al-Qaeda cao cấp, được canh phòng nghiêm ngặt, tại một ngôi làng ở vùng núi non xa xôi thuộc miền Trung Yemen.

Nhưng lúc bấy giờ ông Obama chưa có quyết định vì Ngũ Giác Đài muốn hành động vào một đêm không trăng và cuộc đột kích sau đó dự trù sẽ thực hiện sau khi ông chấm dứt nhiệm kỳ.

Cuộc hành quân hôm Chủ Nhật của SEAL Team 6 hy vọng thu được điện thoại di động, máy điện toán, từ đó có thể lấy được nhiều thông tin quan trọng của tổ chức khủng bố.

Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Trump bay đến Căn Cứ Không Quân Dover ở Delaware, nơi thi hài của người lính biệt hải tham dự cuộc hành quân được đưa về, gặp gia đình tử sĩ và chia buồn với họ.

Đây là cái chết của người lính đầu tiên mà tân tổng tư lệnh quân đội Mỹ được chứng kiến.

Ông Trump hôm Chủ Nhật ca ngợi cuộc hành quân chống khủng bố đầu tiên của ông là một thành công, với “nhiều tin tình báo tịch thu được có thể giúp nước Mỹ ngăn chận được những cuộc khủng bố nhắm vào người dân Hoa Kỳ và thế giới.”

Một thông cáo của Bộ Chỉ Huy Quân Sự Trung Ương đưa ra vào đêm Thứ Tư xác nhận có tổn thất về phía thường dân, đồng thời cũng tịch thu được nhiều tài liệu hữu ích đối với giới phân tích chống khủng bố, nhưng không tiết lộ chi tiết. (TP)

MỚI CẬP NHẬT