Thursday, March 28, 2024

Zika tiếp tục lan tại Florida; Mỹ nới rộng cảnh báo

MIAMI, Florida (NV) – Giới chức y tế liên bang Mỹ hôm Thứ Sáu khuyến cáo phụ nữ mang thai chớ nên đến vùng Miami Beach sau khi chính quyền Florida xác nhận rằng virus Zika, lây lan qua muỗi, đang xuất hiện ở nơi được đông đảo du khách lui tới này.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cũng đề nghị là các phụ nữ có bầu đặc biệt lo ngại về Zika, vốn đã cho thấy có khả năng gây ra dị tật bẩm sinh “microcephaly” khiến sọ đứa bé bị teo tóp, nên tránh hoàn toàn khu vực quận Miami-Dade County.

Các cảnh báo mới này là một thử thách mới cho kỹ nghệ du lịch trị giá nhiều tỷđô la của tiểu bang Florida, với khu vực Miami Beach có số lượng du khách rất đáng kể, cũng như làm tăng thêm lo ngại là Zika đang lan rộng ra khắp lục địa Mỹ, cũng theo Reuters.

Trong một cuộc họp báo, thống đốc tiểu bang Florida Rick Scott nói rằng các giới chức y tế tiểu bang đã xác nhận được năm trường hợp Zika bị nhiễm ở Miami Beach. “Điều này có nghĩa là chúng ta nay có một khu vực mới đang có tình trạng lây lan,” theo thống đốc Scott. Ông cũng cho biết thêm là giới chức tiểu bang đang tăng cường nỗ lực phun thuốc diệt muỗi.

Trong số năm trường hợp mới ở Miami Beach, có một người là cư dân New York, một người ở Texas và một người là dân Đài Loan. Cả ba người từng tới Miami, theo thống đốc Scott.

Hôm Thứ Sáu, giới chức y tế Mỹ công bố kết quả một cuộc nghiên cứu, theo đó ước tính có tới 270 đứa trẻ ở Puerto Rico có thể sẽ được sinh ra với dị tật teo sọ vì mẹ của chúng bị nhiễm Zika trong thời gian có bầu.

Dị tật này được biểu hiện qua hình thức sọ nhỏ bất thường và não không phát triển hoàn toàn, được ước tích là sẽ khiến chi phí điều trị và trông nom lên tới $10 triệu cho mỗi đứa trẻ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT