Friday, April 19, 2024

Họp báo về tuần lễ kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một buổi họp báo về tuần lễ kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo, 14841 Moran Street, Westminster, CA92683.

Buổi họp báo do nhóm Người Việt Hùng Mạnh ở Hawaii đứng ra tổ chức.

Theo cô Ngọc Nhung, trưởng ban điều hợp trong ban tổ chức, cho biết, “Tuần Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam” là do cựu chiến binh Hoa Kỳ, được Bộ Quốc Phòng Mỹ cho phép, tổ chức tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và chọn tiểu bang Hawaii là nơi tổ chức chính thức.

Tham dự vào tuần lễ kỷ niệm này sẽ là đại diện của cựu chiến binh đồng minh từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, như Nam Hàn, Philippines, Úc, New Zealand, và Việt Nam Cộng Hòa.

Ngày giờ sẽ được thông báo sau.

Vẫn theo cô Ngọc Nhung, Hawaii được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chọn để làm lễ trong nhiều ngày long trọng.

Thống đốc tiểu bang đã thuận và khuyến khích tất cả đồng minh trong chiến tranh Việt Nam tham dự để cùng tri ân, tưởng niệm và vinh danh sự hy sinh cao cả đó. Buổi lễ này không mang mầu sắc chính trị, chỉ có mục đích duy nhất là tri ân và vinh danh những sự hy sinh cao cả mà thôi.

Cho biết về nhóm tổ chức của mình, cô Ngọc Nhung nói: “Chúng em là những đàn em đi sau các anh, chúng em vừa già vừa trẻ, 60, 50 có và 40 cũng có, nhận thấy tổ chức ‘Tuần Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam’ kêu gọi sự hợp tác tham dự của các đồng minh, và sẽ diễn ra chính thức ở Hawaii, nơi chúng em đang sinh sống, nên có cùng chung một tấm lòng là phải tham dự để tỏ lòng ngưỡng mộ, vinh danh những người chiến sĩ QLVNCH.”

“Ngoài ra, sự kiện này được tổ chức để biểu dương tinh thần chính nghĩa quốc gia tự do vẫn còn đang được người Việt hải ngoại gìn giữ và phát triển. Ðồng thời cũng là để các dân tộc khác hiểu rằng cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam trong chiến tranh là một cuộc chiến đấu anh dũng của cả một thế hệ trẻ trong thời gian ấy. Trong chủ ý đó chúng em đã kết hợp được với nhau thành một Ban Ðiều Hợp Khối Người Việt Tự Do để kết nối, khuyến khích, vận động cộng đồng người Việt mình cùng tham dự sự kiện này,” cô nói tiếp.

Cô cho biết, Thống Ðốc David Ige đã chỉ định ban tổ chức phải liên lạc với các quân nhân đồng minh trong chiến tranh Việt Nam, trong đó có QLVNCH, nên họ tình nguyện làm cây cầu để những người lính VNCH biết đến và nếu có thể đến tham dự thật đông, cắt cử những đại diện chính thức để nói lên tiếng nói của người lính VNCH bảo vệ quê hương trước làn sóng Cộng Sản xâm lăng và phá hoại hòa bình, tự do cuộc sống ấm êm ở miền Nam.

Thắc mắc về con số 50 năm, chúng tôi có tìm hiểu thì được biết sở dĩ ban tổ chức lấy con số 50 năm là vì người Mỹ họ tính là từ lúc quân Mỹ tham chiến trực tiếp vào chiến tranh Việt Nam, đó là năm 1966 và những lần kỷ niệm sau dự trù cứ 10 năm lại sẽ có một lần tổ chức.

Về việc này Ðạo Luật Public Law 110-181 SEC 598 ban hành vào năm 2008, ủy quyền cho Bộ Quốc Phòng hướng dẫn hỗ trợ một chương trình để kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Trong việc hướng dẫn hỗ trợ, bộ trưởng quốc phòng phải phối hợp, tạo phương tiện cho các sinh hoạt của chính phủ liên bang, tiểu bang, hay địa phương và những sinh hoạt cá nhân hay các tổ chức trong lễ tổ chức kỷ niệm này.

Những người Việt Nam tình nguyện tham gia vào ủy ban điều hợp khối Người Việt nay có được sự kết hợp của nhiều đại diện quân binh chủng QLVNCH.

Danh sách được cô Ngọc Nhung cho biết gồm trưởng ban, cô Ngọc Nhung (Hawaii); trưởng ban nội vụ, ông Lý Tòng Tôn (California); trưởng ban ngoại vụ, ông Phạm Lưu Ðạt; trưởng ban báo chí, bà Christina Cao (California); trưởng ban liên lạc các cựu quân nhân QLVNCH, ông Phạm Ðình Long (Minnesota); thủ quỹ, cô Kim Lý.

Các cá nhân và tổ chức yểm trợ gồm Ban Tù Ca Xuân Ðiềm, ông Nguyễn Trần Ðàm, ông Thái Tô (nguyệt san KBC), ông Phạm Gia Ðại, nhà văn Dư Thị Diễm Buồn, ông Văn Tấn Thạch (đại diện cựu quân nhân QLVNCH tại Úc), cựu Ðại Tá TQLC Hoa Kỳ Gene Castagnetti (tên Việt Nam là Quốc Việt, phu quân của cô Ngọc Nhung).

Cô Ngọc Nhung nhắc lại: “Chúng em không phải là người tổ chức mà chỉ là những người tình nguyện phối hợp cùng ban tổ chức chính tại Hawaii. Cuộc họp báo tới đây tại thủ đô của người Việt tị nạn là để phổ biến rộng rãi sự kiện rất nhiều ý nghĩa này với cộng đồng người Việt. Chúng em cũng đã phổ biến trên Internet tám thông báo về việc này và nhận được rất nhiều hồi âm thuận lợi.”

Mọi chi tiết, xin liên lạc số điện thoại (808) 366-4533), hoặc vào trang nhà www.nguoiviethungmanh.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT