Friday, April 19, 2024

Bác Sĩ Bích Liên: Có vú là có hiểm họa ung thư vú

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức buổi thuyết trình về ung thư vú và khám vú y tế miễn phí lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật, 26 Tháng Ba tại bệnh viện Orange Coast Memorial, Fountain Valley.

Đại diện Hội Ung Thư Việt Mỹ, Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên khẳng định một sự thực quan trọng: “Có vú là có hiểm họa ung thư vú.”

Theo bác sĩ, ngay cả đàn ông cũng có thể bị ung thư vú, mặc dù tỉ lệ này rất hiếm so với phụ nữ.

Cho đến giờ, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể khám phá nguyên nhân gây ra chứng ung thư vú một cách rõ ràng, bà cho hay.

Giới chức y khoa định nghĩa ung thư vú là sự hiện diện và phát triển của những tế bào bất thường. Những tế bào bất thường đó lây lan hoặc xâm lấn những tế bào bình thường.

Điều đáng quan tâm là đa số những bệnh nhân thông thường cũng có nguy cơ bị chứng ung thư này.

“Tám mươi lăm phần trăm số người bị ung thư vú đều không phải vì di truyền,” Bác Sĩ Bích Liên nói.

Hầu hết đều do đột biến DNA trong tế bào vú.

Di truyền chỉ là một yếu tố để phụ nữ lưu ý hơn, nhưng không phải là nguyên nhân chính, bác sĩ trấn an.

Theo bà, những người có kinh nguyệt sớm và mãn kinh trễ dễ bị chứng ung thư này.

“Những người này có nhiều chu kỳ kinh nguyệt, và trong thời gian hành kinh, cơ thể tạo ra một số ‘hormone’ mà giới nghiên cứu cho là có liên quan đến ung thư vú,” bà nói.

Những người từng trải qua quá trình xạ trị cho ung thư (khác) dễ bị ung thư vú hơn. Dùng thuốc ngừa thai có chất DES (một dạng của chất “estrogen,” kích thích tố nữ) cũng dễ mắc chứng ung thư này, nhưng nguy cơ giảm ngay khi ngưng uống thuốc.

Theo bà, đa số phụ nữ Việt Nam, (chừng 70% đến 80%) có mô vú dày và những người này dễ bị ung thư vú hơn những người có mô vú mỏng.

Những người không có con hay sau 30 tuổi mới có con, hoặc không cho con bú sữa mẹ cũng dễ chứng ung thư này.

Để dễ nhớ, bà nói: “Nuôi con bằng sữa mẹ sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con.”

Ngoài ra, những người đã từng bị ung thư một bên ngực, sẽ có nguy cơ bị luôn bên kia.

Để sớm truy tầm bệnh ung thư vú, các phụ nữ từ 20 tuổi đến 39 tuổi nên đi bác sĩ khám vú ba năm một lần. Bắt đầu từ 40 tuổi trở lên, nên đi bác sĩ khám vú hàng năm. Dĩ nhiên, những người có yếu tố di truyền về ung thư nên đi khám thường xuyên hơn.

Phụ nữ nên truy tầm ung thư vú bằng cách đi khám vú tại văn phòng bác sĩ, chụp quang tuyến vú, và tự khám vú mình.

“Mình là người biết nhiều nhất về mình nên khi thấy có gì khác thường, quí vị nên báo ngay cho bác sĩ, như khi thấy có bướu lạ, hay đầu vú lõm vào hoặc chảy nước,” bà nhắc.

Như mọi bệnh khác, chuẩn đoán ung thư vú ở thời kỳ sớm thì cơ hội chữa lành và sống sót cao hơn.

Bác Sĩ Bích Liên khuyên phụ nữ đừng để bị béo phì bằng cách tập thể dục thường xuyên và đều đặn. Ngoài ra, uống rượu vang đỏ một cách chừng mực sẽ làm giảm nguy cơ bị ung thư cũng như tránh bệnh nhồi máu cơ tim.

Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc Hội Ung Thư Việt Mỹ tại: (714) 751-580

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT