Thursday, March 28, 2024

Học Khu Rancho Santiago khẳng định hỗ trợ sinh viên bất kể tình trạng di trú…

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Quản Trị Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (RSCCD) thông qua nghị quyết 17-06, tái khẳng định việc hỗ trợ tất cả sinh viên, bất kể tình trạng di trú, nguồn gốc quốc gia hay tôn giáo, trong buổi họp thường kỳ vào ngày 13 Tháng Ba, theo thông cáo báo chí của hội đồng.

Nghị quyết kêu gọi Tổng Thống Donald Trump tiếp tục chương trình DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), không trục xuất di dân bất hợp pháp sang Mỹ lúc còn nhỏ, để các em tiếp tục học.

“Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị RSCCD tái khẳng định các giá trị của hệ thống đại học về sự hoà nhập, đa dạng, và bình đẳng nhằm bảo đảm rằng hệ thống đại học sẽ tiếp tục phục vụ tất cả sinh viên bất kể chủng tộc, dân tộc, truyền thống, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tình trạng di trú, giới tính, nhận dạng giới tính, định hướng giới tính, tình trạng bệnh tật hay khuyết tật,” Tiến Sĩ Raúl Rodríguez, tổng quản trị RSCCD, được trích lời nói.

Nghị quyết tái khẳng định cam kết của hệ thống đại học là tạo cơ hội cho tất cả mọi người đạt hết tiềm năng học vấn trong một môi trường đầy sự tôn trọng và hoà nhập, và một môi trường học bảo vệ sinh viên không bị áp lực và các hành động xâm phạm làm cản trở việc học đại học.

Ngoài ra, nghị quyết còn tái xác nhận cam kết của hệ thống đại học là tuân theo Đạo Luật FERPA (Family Education Rights and Privacy Act), bảo đảm quyền giáo dục và bảo mật gia đình và Bộ Luật Giáo Dục của California (California Education Code), trong đó quy định về sự bảo mật của hồ sơ sinh viên. Nghị quyết cũng có nói rằng “…nếu không có thẩm quyền hợp pháp, hệ thống đại học sẽ không cho phép các viên chức di trú liên bang được có mặt ở tại trường; thay các cơ quan liên bang thi hành luật lệ về di trú hoặc trợ giúp trong việc trục xuất; và chia sẻ hồ sơ của sinh viên, trong đó có thông tin về tình trạng di trú cho các viên chức di trú.

Ông John Hanna, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị RSCCD, đồng tình và khẳng định sự hỗ trợ các sinh viên trong hoàn cảnh này.

Ông được trích lời nói: ““Điều quan trọng là chúng tôi nói cho sinh viên biết rằng chúng tôi hỗ trợ họ. Mỗi người họ là một thành viên được tôn trọng trong thành phần sinh viên đa dạng. Sự đa dạng này làm cho hệ thống đại học và các trường của chúng ta đặc biệt và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nó.”

Vào Tháng Mười Hai, văn phòng tổng quản trị hệ thống này đưa ra tuyên bố về giá trị và cam kết đối với các sinh viên không có giấy tờ hợp pháp. Vào cuối Tháng Mười Một, hệ thống đại học University of California cũng hứa sẽ bảo vệ sự bảo mật và quyền dân sự của các sinh viên không có giấy tờ hợp pháp và tiếp tục đón chào và hỗ trợ sinh viên, dù tình trạng di trú của họ ra sao. Trước đó, hệ thống đại học Cal State University tuyên bố tiếp tục bảo vệ quyền được giáo dục cho tất cả sinh viên, kể cả sinh viên thuộc DACA.

Santa Ana College và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, Orange, Santa Ana, Villa Park, và một phần của Anaheim, Costa Mesa, Irvine, Fountain Valley, Garden Grove, và Tustin. (L.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT