Wednesday, April 24, 2024

Bỏ Obamacare, nhiều cư dân Orange County sẽ bị thiệt hại

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Cơ quan New America Media tổ chức buổi họp báo tại Santa Ana lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu để nói về những thiệt hại lớn lao của cư dân Orange County nếu Obamacare bị bãi bỏ.

Thuyết trình đoàn gồm bà Mayra Alvarez, giám đốc The Children’s Partnership; bà Doreena Wong, đại diện Asian America Advancing Justice; bà Jenny Rejske, luật sư của National Immigration Law Center; bà Esen Kurdoglu, đại diện trung tâm sức khỏe Orange County; ông Daniel Ojeda, nhà phân tích chính sách cho AltarMed; ông Dannie Cesena, đại diện hội đồng tính LGBT Center of Orange County; và bà Catarina Oh, điều phối viên Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Nam Hàn.

Buổi nói chuyện này là phản ứng của các cơ quan, hội đoàn tại Orange County trước phiên họp của Hạ Viện Hoa Kỳ để thông qua việc hủy bỏ chương trình Obamacare.

Tuy nhiên, giữa buổi nói chuyện, bà Alvarez vui mừng loan tin: “Các thành viên Hạ Viện hủy cuộc bỏ phiếu rồi.”

Trong buổi nói chuyện, đại diện của các cơ quan, hội đoàn trình bày những lãnh vực chuyên môn, cũng như những dịch vụ đặc biệt của họ trong lãnh vực y tế cho cộng đồng Orange County, và đã đem lợi ích cho rất nhiều người từ nhiều năm nay.

Theo thống kê mới nhất, có 911,1194 người đang hưởng Medi-Cal, nghĩa là 28.6% dân số Orange County.

Obamacare giúp 377,256 người có bảo hiểm y tế, trong đó có 260,086 người được nhận Medi-Cal Expansion và 117,170 người được Covered Califoria hỗ trợ.

Nhờ Obamacare, số người không có bảo hiểm y tế tại Orange County giảm xuống 44%, từ 16.2% năm 2013 xuống 8.7% năm 2015.

Dĩ nhiên, những người này sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu Obamacare không còn nữa.

Bà Wong nói: “Orange County có số cư dân không giấy tờ rất cao. Những người này và con cái của họ sẽ là những nạn nhân đầu tiên nếu Obamacare bị hủy bỏ.”

Bà tiếp: “Những cơ quan y tế vẫn thường chăm sóc họ cũng sẽ là nạn nhân kế tiếp.”

Đại diện giới đồng tính, ông Cesena nói: “Có tới 40% giới đồng tính cần được chăm sóc tâm thần. Họ là nạn nhân của cả xã hội cũng như gia đình.”

Theo ông, có 70% giới này tự tử (mà không thành công) ít nhất là một lần trước khi họ 20 tuổi.

Bà Oh nói, rất nhiều người Nam Hàn lệ thuộc vào Medi-Cal nên cộng đồng này sẽ rất vất vả, nếu không nói là lâm vào tình trạng nguy ngập nếu Obamacare bị hủy bỏ.

Tất cả các thuyết trình viên đều đồng ý là ngoài những người đang hưởng Obamacare, cả nền kinh tế của Orange County cũng bị ảnh hưởng không ít, vì ít nhất là 15,000 cư dân Orange County sẽ mất việc.

Để bảo vệ quyền lợi chung, thuyết trình đoàn kêu gọi mọi người, mọi cơ quan, đoàn thể, nên đồng lòng nói lên nguyện vọng của mình.

Bà Wong nói: “Đây là vấn đề quá quan trọng nên chúng ta không thể lơ là. Tôi đã liên lạc với tất cả những cơ quan bạn trên toàn quốc và họ cùng đồng ý là tất cả cùng hành động một lúc.”

Bà Alvarez nói: “Đừng nghĩ tiếng nói nhỏ nhoi của mỗi cá nhân không có giá trị và không ai nghe. Nhiều tiếng nói của chúng ta sẽ tạo thành một tiếng vang. Bằng chứng là Hạ Viện không thể bỏ phiếu ngày hôm nay như đã định.”


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT