Friday, March 29, 2024

Trẻ sơ sinh rất mong manh, phải cẩn thận khi đến gần

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Bé Mariana Reese Sifrit chết tại bệnh viện nhi đồng Iowa, thuộc tiểu bang Iowa, vì chứng sưng màng óc sau khi chào đời 18 ngày. Nhưng, điều quan trọng là bé sơ sinh này bị nhiễm bệnh từ nụ hôn của một người quen với gia đình đến thăm. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ nên luôn luôn cẩn thận khi con còn sơ sinh.

Bác sĩ khám phá em có vi khuẩn gây bệnh mụn rộp (herpes simplex virus- HSV).

Cha mẹ bé Mariana Reese Sifrit cho rằng đây là do người thân hay bạn bè có vi khuẩn loại sưng màng óc HSV1 truyền sang khi hôn hít, nựng nịu em, vì kết quả thử nghiệm cho thấy cả hai người đều không có vi khuẩn này, đài CNN cho hay.

Dù thường chỉ gây bệnh mụn rộp, nhưng HSV cũng có thể dẫn đến bệnh sưng màng óc cho trẻ sơ sinh.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Truyền Nhiễm Hoa Kỳ cho hay, bệnh sưng màng óc do vi khuẩn là bệnh rất phổ biến, với triệu chứng viêm sưng các tế bào bao quanh óc và xương sống. Ở bất kỳ tuổi nào, ai cũng có thể bị bệnh sưng màng óc do vi khuẩn. Nhưng trẻ em từ sơ sinh đến năm tuổi thường dễ mắc bệnh hơn.

Bác Sĩ nhi khoacAmy Trần, phòng mạch tại Long Beach, cho biết: “Dù chuyện xảy ra như trường hợp em bé Mariana Reese Sifrit không phải là thông thường, nhưng đối với trẻ sơ sinh, chúng ta bao giờ cũng nên cẩn thận. Để tránh những điều đáng tiếc như trên, các bậc cha mẹ nên vô cùng cẩn thận, đừng để cho ai cũng được đụng đến con mình.”

Theo Bác Sĩ Amy, với người gốc Việt, chúng ta nên đặc biệt chú tâm vào dịp đầy tháng, khi rất nhiều người đến ăn mừng và bồng bế em bé lên để hôn hoặc nựng nịu rồi còn chuyền tay nhau nữa. Đây là vấn đề tế nhị, nhưng cha mẹ nên cứng rắn giải thích cho khách để không gây thương tổn cho con mình, nhất là khi bé chưa được chích ngừa.

“Theo qui định tại Hoa Kỳ, thường thì phải đến sáu tuần chúng tôi mới chích ngừa lần đầu cho trẻ sơ sinh,” bác sĩ Amy nói. “Lúc đó thì trẻ em mới có khả năng chống bệnh.”

Bác Sĩ Amy cho hay, một trong những triệu chứng thông thường khi người lớn bị nhiễm vi khuẩn là lở ngoài môi hay bên trong miệng. Trong trường hợp khách đến thăm bị lở bên trong, cha mẹ không thấy được nên khách phải cẩn thận, không hôn hay đến gần trẻ sơ sinh vì vi khuẩn được truyền qua nước bọt.

Người đến gần trẻ sơ sinh cũng nên có tinh thần tự giác, nếu có gì bất thường trong người thì nên tránh xa các em.

Bác sĩ tại Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics) cho biết rằng rất khó để vi khuẩn HSV lây truyền cho trẻ sơ sinh. Nhưng vi khuẩn này rất dễ có ở người lớn ở dạng bệnh xã hội liên quan đến tình dục.

Do đó, rất hiếm khi phải điều trị trẻ sơ sinh bị mụn rộp, nhưng các bác sĩ vẫn thường tránh, không để trẻ sơ sinh tiếp xúc với vi khuẩn này lúc sanh nở. Phụ nữ bị lở loét ở chỗ kín thường lây lan HSV cho con mình từ 10 đến 30 lần nhiều hơn. Những người này phải được trị bệnh trước ngày sinh.

“Trẻ sơ sinh rất mong manh, phải thận trọng khi đến gần,” Bác Sĩ Amy nhắc nhở. “Khi thấy trong người hơi khó chịu, dù chưa có bệnh gì, cũng đừng nên đến gần các em. Xin nhớ là trong thời gian những chứng bệnh nhẹ như cảm mạo chưa bột phát hẳn ra thì cũng có thể lây cho các em rồi. Nghĩa là nếu trong người không hoàn toàn mạnh khỏe, chúng ta không nên tiếp xúc với trẻ con.”


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT