Wednesday, April 24, 2024

Chùa Bảo Quang tổ chức Đại Lễ Vu Lan 2016

“Khi đất nước lâm nguy, Tổ Quốc Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm, có nghĩa là, Cộng Sản đã đang tâm ký bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng và Việt Nam đang bị đe dọa trong nguy cơ mất nước. Trong mọi góc cạnh nào, bằng mọi giá, chúng ta hướng về tổ quốc và phải thể hiện tấm lòng yêu nước của mình là, đồng hành cùng những đồng bào trong nước quyết tâm bảo vệ quê hương và tổ quốc,” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh nói.

Trong nghi thức khai mạc Vu Lan 2016, hòa thượng nói tiếp, “Đất nước Việt Nam có mặt trên 4,000 năm lịch sử, những bậc hoàng đế, cao đế đã từng dựng nước và giữ nước rất gian nguy, dũng cảm và cơ cực. Chúng ta dành một phút lắng sâu tưởng niệm tổ tiên đã khai sáng đất nước Việt Nam, những bậc cao tăng; bồ tát đã hiến đời mình để cứu độ chúng sinh, bảo vệ đạo pháp và tổ quốc. Chúng ta cũng không quên tưởng niệm những anh linh chiến sĩ vị quốc vong thân; những thuyền nhân, bộ nhân đã bỏ mình dưới lòng biển cả và rừng sâu vì lý tưởng tự do, sau năm 1975. Chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và lãnh thổ được vẹn toàn.”

Kế tiếp, Hòa Thượng Thích Viên Lý ban thời pháp.

Theo hòa thượng, từ nhiều nghìn năm qua, Vu Lan đã nghiễm nhiên trở thành là một trong những nét văn hóa của dân tộc Việt Nam nói riêng, và của các nước Đông Á nói chung. Bởi vì Vu Lan tiêu biểu cho ba đặc trưng quan-hữu.

Văn nghệ cúng dường Vu Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Văn nghệ cúng dường Vu Lan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Thứ nhất, trên căn bản của đạo làm người, chúng ta cần phải làm tròn chữ hiếu, không chỉ hiếu đối với cha mẹ hiện đời mà còn đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời, nhiều kiếp. Thứ hai, trên phương diện tầm đạo giải thoát, chúng ta cần phải nỗ lực trang nghiêm giới định huệ, thành tâm quy y tam bảo, phụng sự chánh pháp, cúng dường chư tăng, làm tất cả những điều thiện, tránh xa những điều ác và thanh tịnh hóa tâm thức của mình,” hòa thượng giải thích.

Ông nói thêm, “Thứ ba, trên phương diện lợi sanh tế Phật, chúng ta cần khai dụng lực của bồ đề tâm, dấn thân đi vào những nơi mà chúng sanh từ mỗi giây phút đối diện với mọi khổ đau để giải thoát nỗi thống khổ của muôn loài chúng sinh. Do vậy, Vu Lan không chỉ là mùa tri ân và báo ân, mà Vu Lan còn là mùa giải trừ khổ nạn. Ở đâu có khổ đau, ở đó có lực lượng giải trừ đau khổ. Và lực lượng giải trừ khổ đau này, đã không được trang bị bằng năng lượng hạt nhân, mà được trang bị bằng năng lực của từ bi và thanh tịnh.”

Hòa Thượng Thích Chơn Thành, trong đạo từ, nhắc đến hai câu thơ bất hủ của thi sĩ Huyền Không (cố Hòa thượng Thích Mãn Giác), “Mái chùa che chở hồn dân tộc/Nếp sống muôn đời của tổ tông,” để nói lên sự sum họp đông đảo của chư tôn thiện đức và đồng hương Phật tử trong ngày Lễ Hội Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Bảo Quang.

Nghi thức truyền thống Phật Giáo được khai mở. Các chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài đọc kinh cầu nguyện và tụng trang kinh Vu Lan. Đồng hương Phật tử cùng thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời cầu nguyện công trình xây Bảo Tháp Vọng Tưởng Người Quá Cố, Viện Bảo Tàng và Cổng Tam Quan của chùa Bảo Quang sớm hoàn tất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT