Friday, April 19, 2024

Chùa A Di Ðà tổ chức gây quỹ trùng tu chùa

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi tiệc thanh trai “Cam Lộ Tịnh Thủy” vừa được chùa A Di Ðà tổ chức để gây quỹ trùng tu chùa, diễn ra tại nhà hàng Seafood Palce vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 23 Tháng Mười, với nhiều Phật tử và đồng hương, quan khách đến tham dự ủng hộ dù cơn mưa chiều kéo dài, và đây cũng là dịp vía Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sư cô Thông Thành và MC Minh Phượng điều khiển chương trình.

Theo ban tổ chức giới thiệu, các chư tôn đức, tăng ni quang lâm chứng minh gồm: Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, chủ tịch hội đồng điều hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, viện chủ tu viện Kim Sơn, San Jose; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang Santa Ana; Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý; Hòa Thượng Thích Như Minh, viện chủ chùa Huệ Quang Los Angeles; chư tôn đức Tổ Ðình Minh Ðăng Quang; Ni Sư Chân Thiền và Ni Sư Chân Diệu; Thiền Viện Sùng Nghiêm Garden Grove; Ni Sư Hoa Tâm, trụ trì chùa Phổ Hiền, Garden Grove; Ni Sư Tịnh Quang, Riverside.

Các vị dân cử và khách mời gồm có thị trưởng Westminster, ông Tạ Ðức Trí, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, đại diện Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, các ứng cử viên Frances Nguyễn Thế Thủy, Bác Sĩ Kimberly Hồ, cùng đông đảo đồng hương Phật tử, các đạo tràng với lòng thành đến ủng hộ cho buổi tiệc gây quỹ.

Trong phần khai mạc, Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, viện chủ chùa A Di Ðà đã nói: “Sau biến cố 1975, người Việt Nam gia đình tan nát bỏ xứ sở, như những cánh chim bạt gió sống đời lưu vong nơi đất khách quê người, tình cảnh thật thảm thương. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân lúc đó là giáo sư dạy tại các đại học UCLA, UCI, là vị cứu tinh tâm linh của Phật tử, đã đón các Phật tử về thiền viện của ngài để giảng dạy Phật pháp, về đời sống vô thường, lý thuyết nhân quả, những bài học quý báu ấm áp tình thương và sự hiểu biết.”

Quang cảnh buổi lễ gây quỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Quang cảnh buổi lễ gây quỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ni sư nói: “Hòa thượng đã cho Phật tử một mái nhà tâm linh, thế là chùa Việt Nam Los Angeles được thành lập năm 1975. Ngay sau đó, năm 1976, chùa A Di Ðà được Hòa Thượng Thích Thiên Ân sáng lập gần đó, là mái ấm tinh thần để Phật tử vừa mới định cư tại Hoa Kỳ có nơi tu học. Lòng từ bi của hòa thượng đã đem lại niềm an ủi to lớn và lúc đó Phật tử tụ hội tại thành phố Los Angeles đông nhất.

Năm 1992, vì nhu cầu Phật sự và được sự cho phép của trưởng lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, chùa A Di Ðà dời về địa chỉ 14012 Swan St., Westminster, CA 92683, đây là một ngôi nhà cũ xây từ năm 1956. Trong thời gian qua, chùa A Di Ðà và Trung Tâm Thích Thiên Ân là mái ấm tu học và sinh hoạt của Phật tử vùng Orange County.

Sau hàng chục năm, hiện nay vách phía sau nhà và mái nhà đã mục nát, nhà bếp hư hỏng nhiều, cần phải xây dựng lại, để có chỗ cho Phật tử đến tu học.

“Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông. Hôm nay trong không khí trang nghiêm ấp áp, kính xin cảm tạ chư tôn đức tăng ni và toàn thể các Phật tử, kính chúc vạn sự khinh an, cát tường như ý,” Ni Sư Như Ngọc nói tiếp.

Tiếp theo, ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tịnh Từ và Hòa Thượng Thích Trí Tuệ ban đạo từ. Các ngài nói thành lập trung tâm tu học là một việc làm rất cần thiết, nơi mà mọi Phật tử đến để chiêm ngưỡng, giữ vững lòng tin để có một đời sống đạo đức, làm hãnh diện cho con dân Việt có bổn phận và trách nhiệm, luôn hướng về cội nguồn dân tộc và đạo pháp. Các ngài cũng cầu nguyện cho việc trùng tu chùa A Di Ðà mau chóng được viên thành.

Trong buổi đấu giá gây quỹ. Ca sĩ Thanh Tuyền (bên trái) và đạo hữu Diệu Ngọc (bên phải). (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Trong buổi đấu giá gây quỹ. Ca sĩ Thanh Tuyền (bên trái) và đạo hữu Diệu Ngọc (bên phải). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ðại diện hội đồng thành phố Westminster, Thị Trưởng Tạ Ðức Trí trong phần phát biểu tỏ lòng ngưỡng mộ, tán thán công đức Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, viện chủ chùa A Di Ðà, đã tổ chức những sinh hoạt tôn giáo tại thành phố Westminster, nhất là trong năm nay thành phố đã được nhiều vinh dự khi Ðức Dạt Lai Lạt Ma viếng thăm, cũng như rất nhiều sinh hoạt Phật sự khác. Ông hy vọng sẽ có nhiều ngôi chùa được xây dựng trong thành phố, đây là niềm hãnh diện của cộng đồng Việt Nam.

Nhân đây ông cũng xin trao tặng Ni Sư Như Ngọc một bằng tưởng lục để vinh danh những công đức của ni sư đã dành trọn đời cho việc tu tập và cống hiến cho đạo pháp.

Tiếp theo, hai vị đại diện chùa A Di Ðà là ông Nguyễn Ðăng Thông và cô Lan Phương lên trình bày về kế hoạch và chương trình trùng tu chùa. Trong bản tường trình cho thấy nhiều công tác phải xây dựng và lắp đặt như hệ thống ống nước, hệ thống sưởi, nhà bếp, mái nhà, vì kèo. Tất cả đều hư hỏng phải lên kế hoạch xin phép sửa chữa.

Xen kẽ trong chương trình là phần xổ số gây quỹ và đặc biệt là nữ đạo hữu Diệu Phú tặng 3 tượng Phật lớn để đấu giá gây quỹ, và nhóm Phật tử chùa Việt Nam Los Angeles đã thỉnh tượng Phật Thích Ca đang thiền định và ca sĩ Thanh Tuyền thỉnh tượng Phật Quán Thế Âm đang rưới nước cam lộ cứu độ chúng sinh và nhiều vật phẩm Phật Giáo được Phật tử hoan hỉ thỉnh hết.

Nhạc cảnh “Mẹ Hiền Quán Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay” do ban hợp ca Hương Từ trình bày đã mở màn cho phần văn nghệ và bé Hà Tiên trong 2 nhạc phẩm “Mẹ Hiền Quán Thế Âm” và “Bài Ca Niệm Phật,” tiếp nối là nhạc phẩm “Lời Ru Của Mẹ” do 3 em thiếu nhi Vanessa Thiên Ân, Helene Ngọc Hân và Jolleen Thanh Nhã thuộc đoàn thiếu nhi Thích Thiên Ân và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trình bày.

Trong phần văn nghệ có sự góp mặt của nhạc sĩ Lê Hồng Quang và các ca sĩ Thanh Mỹ, Lan Phương, Bác Sĩ Nguyễn Ðăng Phúc và Bác Sĩ Nguyễn Ái Loan cùng nhiều ca sĩ thân hữu trong liên khúc “Bông Hồng Cài Áo” và “Tình Hoài Hương” nhận được tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt.

Mọi đóng góp vào quỹ trùng tu chùa, chi phiếu xin ghi: Chùa A Di Ðà, 14042 Swan St., Westminster, CA 92683.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT