Friday, April 19, 2024

Cựu học sinh Văn Hóa Quân Đội Sài Gòn họp mặt mừng Xuân

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Các cựu học sinh trường Văn Hóa Quân Đội Saigon sẽ lại có một cuộc họp mặt mừng xuân tại nhà hàng Diamond Seafood trên đường Lampson, thành phố Garden Grove vào Chủ Nhật, 26 Tháng Hai. Đây là lần thứ ba các cựu học sinh này gặp nhau, sau khi kết nối được với nhau vào năm 2015.

Cô Diệp Trần là người đứng ra liên kết được một số anh chị em của trường Văn Hóa Quân Đội ở Sài Gòn lúc đầu tiên. Sau đó, những người liên kết được lúc đầu cùng nhau mở rộng liên lạc, tìm kiếm nhau để sau cùng có được lần hội ngộ đầu tiên tại Little Saigon vào năm 2015 với chỉ hơn 50 anh chị em.

Nhưng tới lần hội ngộ thứ hai thì số người biết và đến tham dự đã tăng lên trên 100. Và nay là lần thứ ba, theo cô Diệp Trần, cho biết có được số anh chị em tham gia là 150. Hy vọng tới ngày hội ngộ con số có thể lên hơn 200 người.

Vẫn theo cô Diệp Trần, nội dung buổi hội ngộ thứ ba này, vì là trong dịp đầu xuân Đinh Dậu, nên sẽ là Xuân và Tết. Theo dự trù, thời gian 1 tiếng đầu bắt đầu từ 4 giờ chiều là dành hoàn toàn cho anh chị em gặp gỡ, đón mừng nhau hàn huyên tâm sự, thăm hỏi chuyện xưa chuyện nay.

Sau đó buổi hội ngộ chính thức bắt đầu với những nghi thức chào cờ Mỹ-Việt và phút mặc niệm. Đại diện ban tổ chức sẽ có lời chúc đầu năm đến tất cả gia đình Văn Hóa Quân Đội có mặt hay không có mặt. Tiếp theo là những trò chơi vui nhộn của truyền thống vui Xuân Việt Nam như viết Thư Pháp tặng nhau, ca hát mừng Xuân với những bài ca Xuân một thời luyến nhớ và những vũ khúc của các cựu nữ sinh Văn Hóa Quân Đội.

Một mục mà chắc sẽ có nhiều người tham gia đó là kể lại những mẩu chuyện vui buồn thời học sinh của Văn hóa Quân Đội, chuyện những chuyến đi ủy lạo chiến sĩ tiền đồn, chuyện thăm bạn học cũ ra trường vào lính.

Cô Diệp Trần cũng rất vui khi loan báo rằng: “Năm nay có thêm người vào ban tổ chức nên mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hai lần trước, còn nhiều khiếm khuyết. Vào đầu năm nay, anh chị em Văn Hóa Quân Đội cũng quyên góp trong nhóm được $7,000 và đã gửi về giúp được 25 gia đình cựu Văn Hóa Quân Đội ở trong nước gặp khó khăn. Chúng tôi mong sẽ lập được quỹ tương trương trợ này để bao bọc nhau không kể người ở hải ngoại hay ở trong nước.”

Tuy chưa chính thức thành lập thành một hội nhưng anh chị em trong gia đình Văn Hóa Quân Đội cũng vẫn thường xuyên sinh hoạt với nhau qua điện thoại, điện thư để giữ ấm tình thầy trò, tình đồng môn ngày nào.

Nhân biết có sự hội ngộ lần đầu tiên vào năm 2015, nhà sưu khảo quân đội Hồ Đắc Huân đã phổ biến một tài liệu về tổ chức hệ thống các trường Văn Hóa Quân Đội của VNCH trước năm 1975. Bài viết khá chi tiết và đầy đủ rất giá trị, xin được trích một vài điểm.

Thứ nhất, hệ thống trường Văn Hóa Quân Đội là để phục vụ giáo dục con em chiến sĩ QLVNCH.

Thứ hai, học trình cũng như tất cả các trường công tư của VNCH đúng theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục VNCH đề ra.

Thứ ba, trường Văn Hóa Quân Đội được mở ra trên toàn quốc, đầu tiên là ở Sài Gòn, trên đường Thống Nhất. Tài liệu liệt kê những nơi tổ chức được trường Văn Hóa Quân Đội là Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Dục Mỹ, Ban Mê Thuột, Pleiku, Quy Nhơn, Thủ Đức, Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Vũng Tầu, Bình Dương, Hóc Môn, Gò Vấp, Tân Sơn Nhất, Hải Quân Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long… Tổng cộng có đến 22 trường trung học, nhiều nơi có đến đệ II cấp, trên khắp lãnh thổ VNCH.

Mọi chi tiết liên quan đến buổi họp mặt cựu học sinh Văn Hóa Quân Đội Sài Gòn, xin liên lạc qua số điện thoại (714) 837-9547 (Diệp Trần) hay (408) 518-2184 (Anh Sơn).

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT