Thursday, April 25, 2024

Đài ‘Đáp lời sông núi’ kỷ niệm sáu năm hoạt động

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Năm, đài phát thanh về Việt Nam “Đáp Lời Sông Núi” (ĐLSN) đã tổ chức một buổi tiếp tân tại nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood trên đường Brookhurst, thành phố Westminster kỷ niệm sáu năm hoạt động liên tục.

Trong dịp này, cả ba vị diễn giả phụ trách các phần vụ của đài đều trân trọng nhắc đến sự ủng hộ về cả tinh thần lẫn vật chất cho đài của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước trong suốt sáu năm qua nên cho đến nay, đài vẫn liên tục đưa được tiếng nói về trong nước góp sức hữu hiệu vào công cuộc tranh đấu cứu quốc của người dân Việt.

Trưởng ban tổ chức, đại diện cho đài, ông Huỳnh Việt Trung, đã lên ngỏ lời tri ân chân thành đến cộng đồng người Việt khắp nơi. Ông Trung nhắc lại mục tiêu chính của đài là đưa sự thật đến với mọi người dân trong nước, phá vỡ sự bưng bít bấy lâu nay của nhà cầm quyền CS Hà Nội. Những bài bình luận và những tin tức nóng bỏng được cập nhật luôn luôn đã giúp cho người dân trong nước hiểu rõ được bộ mặt thật của Đảng và nhà nước CSVN. Ông kêu gọi mọi người nên đóng góp vào công cuộc tranh đấu này để đất nước và dân tộc VN sớm thoát khỏi sự cai trị tàn độc của CSVN. Trong bài phát biểu ông Trung cũng bầy tỏ lòng tin tưởng vào một tương lai sáng sủa cho đất nước và dân tộc khi CS không còn độc trị trên đất nước.

Tiếp đó, Bác sĩ Nha khoa Chu Văn Cương, hiện là chủ tịch tổ chức Phục Hưng Việt Nam và phó chủ tịch Lực Lượng Cứu Quốc, hai tổ chức đã hình thành nên đài ĐLSN, đã tường trình về hoạt động và thành quả mà ĐLSN gặt hái được.

Ba mục đích trong sáu năm qua đài ĐLSN đã triệt để tuân theo, một là phải phá vỡ huyền thoại về Hồ Chí Minh qua những bài viết đả kích cái gọi là “tư tưởng HCM” căn cứ trên những tài liệu đã được bạch hóa từ nước Nga sau khi chế độ CS bị lật đổ. Thứ đến là vạch trần bộ mặt gian dối xảo trá của đảng CSVN đã lừa mị dân chúng trong bao nhiêu năm qua và bây giờ đã lộ hẳn ra bộ mặt buôn dân bán nước. Lập luận của những bài viết này đều xoáy vào những điều trong Hiến Pháp 2013 của CSVN để người dân nhìn rõ được những manh tâm độc tài toàn trị lâu dài của đảng CSVN. Nếu không có cơ quan truyền thông đưa những tin tức và bình luận vạch rõ về hiện tình Việt Nam thì người dân Việt vẫn cứ tiếp tục bị CSVN bịt mắt lừa đảo từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Sáu năm qua, với nỗ lực của hơn 30 anh chị em làm việc với đài đã góp công sức to lớn vào công việc đưa sự thật đến cho mọi người dân được biết tường tận.

Theo Nha Sĩ Chu Văn Cương, sự đánh giá này không từ chủ quan mà từ những khách quan là người dân trong nước. Với hơn 1 triệu 500 ngàn thính giả trong nước (được kiểm soát từ ban kỹ thuật của Trung tâm phát tuyến) và theo dõi qua Facebook cùng các phương tiện mạng lưới điện tử, đài ĐLSN hiện là một phương tiện cho người dân trong nước hiểu rõ được hiện tình đất nước Việt Nam trước nguy cơ nước sẽ mất vào tay Bắc phương. Lý do là vì những người cầm quyền Hà Nội là những đảng viên của đảng CSVN đã sẵn sàng trao đất nước cho Tầu Cộng để được yên vị tiếp tục bóc lột người dân Việt.

Hình blogger Phạm Thanh Nghiên đang phát biểu qua mạng hình viễn liên. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Hình blogger Phạm Thanh Nghiên đang phát biểu qua mạng hình viễn liên. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nha sĩ Chu Văn Cương cũng giới thiệu một chương trình đang có hiệu quả là chương trình “Nói với người CS”, liên tục đưa ra những vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc của họ. Đó là sự đàn áp thô bạo với người dân, khêu gợi lương tâm con người còn sót lại trong tâm tư của họ qua câu hỏi bao giờ trở về với dân tộc…

Để minh chứng về hiệu quả của đài, ông Đằng Giang, quản nhiệm đài ĐLSN cho trình chiếu một video quay ba cuộc phỏng vấn các nhà đấu tranh mạnh mẽ ở trong nước là Hòa Thượng Thích Không Tánh, Linh Mục Phan Văn Lợi và một blogger nổi tiếng là cô Phạm Thanh Nghiên. Cả ba vị này đều cho biết ĐLSN đã như một người cố vấn thiết thực cho công cuộc đấu tranh đang diễn ra sôi nổi ở trong nước của các tầng lớp dân chúng nhất là ở miền Trung hiện nay.

Phát biểu sau cùng là ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung ương Lực Lượng Cứu Quốc. Ông Bảo đã dành nhiều phút để nói lên sự tri ân của mọi người trong công tác truyền thông ĐLSN. Ông đưa ra sự so sánh hoạt động giữa các đài có tiếng nói về VN như đài VOA, RFI, RFA thì những đài này là của chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Pháp. Quốc hội Hoa Kỳ được tài trợ hàng năm hàng triệu Mỹ kim trong khi ĐLSN chỉ là một con số hết sức nhỏ bé. Nhưng xét về hiệu quả thì ĐLSN đã không thua sút các đài bạn, có khi còn vượt trội hơn vì tin tức được ngay đồng bào trong nước cung cấp chính xác, tức thời…

Ông kết luận, “Nếu không có sự hỗ trợ bền bỉ và tích cực của mọi giới đồng bào trong và ngoài nước thì ĐLSN đã không có được ngày hôm nay.”
Tiếp đó ông Trần Quốc Bảo cũng giới thiệu một số thiện nguyện viên của đài đến từ Úc và những tiểu bang xa khác về như nữ xướng ngôn viên Ngân Hà, biên tập viên kiêm xướng ngôn viên Hải Sơn…

Ông Trần Quốc Bảo cũng xin được đại diện cho anh chị em trong đài tặng một số quà ý nghĩa để tri ân những đóng góp tích cực cho đài ĐLSN trong đó có ban tù ca Xuân Điềm, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, nữ ca sĩ Mộng Lan…

Sau phần tường trình hoạt động và thành quả của đài ĐLSN, ban tổ chức đã mở một cuộc xổ số với nhiều giải thưởng giá trị, cắt bánh sinh nhật và mời mọi người vào tiệc vui và thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc.

Quí độc giả muốn tiếp tay với đài ĐLSN có thể liên lạc (909)525-3325, (818) 269-1721.

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 15 tháng 5 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT