Thursday, March 28, 2024

Đại hội khoáng đại của cộng đồng Việt Nam Nam California

Uyên Nguyễn/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu, Đại hội khoáng đại của Cộng Đồng Việt Nam Nam California diễn ra tại Phòng Hội của thị xã Westminster với sự có mặt của đại diện các đoàn thể đồng hương và các chính đảng của người Việt tại Nam California và nhiều nhân sĩ trong cộng đồng.

Theo lời giới thiệu của bà Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện ban tổ chức, các đoàn thể tham dự gồm có Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Tân Đại Việt, Khu hội Tù Nhân Chính Trị Nam Cali, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, Nhà Văn Hóa Việt Nam, Văn Bút Việt Nam hải ngoại và đông đủ thành viên của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam.

Theo ban tổ chức cho biết Đại Hội Khoáng Đại lần này nhằm hai mục đích. Một, là để tường trình những thành quả mà Ban Đại Diện đã thực hiện được trong nhiệm kỳ ba năm qua, đồng thời báo cáo tài chánh. Hai, là để thành lập Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử cho nhiệm kỳ mới theo đúng như nội qui đã qui định.

Ông Kim Bình, một thành viên trong Ban Chấp Hành, trong diễn văn chào mừng Đại Hội, cho biết: “Trong ba năm nay, tuổi trẻ đã tham gia rất đông vào những hoạt động của Ban Đại Diện, đóng góp nhiều công sức phát triển sinh hoạt trong cộng đồng và giúp đỡ được nhiều người trong cộng đồng trong sinh hoạt. Trước sự tiến triển tốt đẹp đó, nay Ban Chấp hành Cộng Đồng chuẩn bị tiến hành tổ chức được một cơ chế minh bạch có sự tham gia của giới trẻ và gây được sự tín nhiệm và uy tín cho cộng đồng. Đó là tâm nguyện của chúng tôi và tôi tin rằng đó cũng là mong ước của cộng đồng chúng ta”.

Tiếp lời ông Kim Bình, Chủ Tịch Ban Chấp hành Trương Ngãi Vinh lên chào mừng quan khách. Sau đó điều đầu tiên là ông giới thiệu lá cờ của Cộng Đồng đã được chính thức thành hình để biểu trưng cho cộng đồng người Việt ở nam California. Lá cờ có nền xanh lá cây chữ đỏ và huy hiệu Cộng Đồng VN nam California được thêu trên đó. Ông Vinh đã mời 4 vị cựu Chủ Tịch Cộng Đồng VN nam California từ ngày thành lập đến nay là cụ Vũ Hoàn, Kỹ Sư Bùi Bỉnh Bân, Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý và bà Nguyễn thị Minh Nguyệt lên sân khấu để như một sự vinh danh những công sức đã xây đắp cộng đồng người Việt ở nam California.

Tiếp đó, ông Trương Ngãi Vinh đã lược qua những hoạt động mà Ban Chấp Hành đại diện cộng đồng đã hoàn tất khá thành công trong một bối cảnh nhiều khó khăn. Trong dịp này, ông Trương Ngãi Vinh cũng xin cộng đồng lưu ý đến những việc làm tốt đẹp của Ban Đại Diện Cộng Đồng hơn là những thiếu sót để cùng xây đắp chung cho một Ban Đại Diện Cộng Đồng xứng hợp với tinh thần chống cộng sản không thay đổi, xác định là người tị nạn cộng sản nên không bao giờ chấp nhận CS, cũng như không hòa hợp hòa giải với CS trong bất cứ một hình thức nào. Đồng thời luôn nêu cao và gìn giữ ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là tượng trưng cho khối người Việt quốc gia, tượng trưng cho tinh thần nhân bản tự do.

Một số vị được đề cử vào ban tổ chức bầu cử trình diện trước cộng đồng. (Uyên Nguyễn/ Người Việt)

Đề cập đến đây, ông Trương Ngãi Vinh đã nhắc đến vấn đề đoàn kết thống nhất giữa hai ban Đại Diện Cộng Đồng mà nhiều người thắc mắc sao cứ nói hoài mà đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Dịp này, ông Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng VN nam California khẳng định, “không bao hợp tác, đoàn kết với kẻ đi kết thân với cộng sản,manh tâm hòa hợp hòa giải với cộng sản”. Trong lời khẳng định này, ông Vinh cũng đề cập đến một số dân cử thường không muốn có đoàn kết để trục lợi cho mình. Họ chỉ muốn và tìm cách làm cho mọi người tin theo họ, đoàn kết lại theo họ mà thôi.

Sau những lời khẳng quyết được cả hội trường vỗ tay tán thưởng, ông Trương Ngãi Vinh đã nhường lời cho ông Phan Văn Chính, một thành viên trong ban chấp hành, kể lại những họat động hạ cờ máu CS ở một số trường học, tiệm buôn Hoa Kỳ, giải thích ý nghĩa của hai lá cờ Tự Do và cộng sản này cho những người có trách nhiệm, hầu hết đã thành công và lá cờ Vàng đã thay lá cờ đỏ tung bay ngạo nghễ tại những nơi này. Ông Chính nói “chưa có một lần thất bại nào”.

Bước sang phần thứ hai của đại hội khoáng đại, ban tổ chức đã mời một số nhân sĩ có mặt lên bàn Chủ Tọa Đoàn để điều hành việc bầu bán Ban Tổ Chức Bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng VN nam California nhiệm kỳ 2017-2020.

Hơn 10 nhân sĩ và các nhà hoạt động trong cộng đồng đã được đại hội giới thiệu, chúng tôi ghi nhận được có Cụ Vũ Hoàn, Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Cựu Đại Tá lê Bá Khiếu, Cựu Đốc Sự Lê Ngọc Diệp, ông Mai Văn Bửu, bà Nguyễn thị Minh Nguyệt, ông Lê Tử Hà, ông Nguyễn Mạnh Hiền, bà Dương thị Mai, ông Nguyễn Thành Lâm và ông Vũ Văn Tùng…

Những vị được đại hội đề cứ đã vui vẻ chấp nhận và sẽ bắt tay vào việc ngay để tiến hành công việc cho kịp vào tháng 9 tới đây.

Đại hội khoáng đại đã kết thức bằng một tiệc trà nhẹ trong không khí vui tươi.

Quí độc giả cần biết thêm chi tiết xin liên lạc (800) 404.6616 hoặc website www.vncsc.org.

Mời độc giả xem phóng sự “Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình Thế Giới kỳ 5”

MỚI CẬP NHẬT