Thursday, March 28, 2024

Viện Việt Học và đêm nhạc “Tình Người” giúp nạn nhân bị hỏa hoạn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 22 Tháng Bảy, nhiều đồng hương đến tham dự đêm nhạc thính phòng gây quỹ tương trợ với chủ đề “Tình Người”, do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Việt Việt Học (CLBVNVVH) và Ban Hợp Xướng Việt Việt Học (BHXVVH) đồng tổ chức tại Viện Việt Học, Westminster.

Cô Trần An Hảo, trưởng ban điều hợp của BHXVVH cho nhật báo Người Việt biết là đêm văn nghệ này nhằm giúp cho gia đình của chị Kim Anh và anh Peter Bùi bị tai nạn cháy nhà. Hơn nữa, mắt của anh cũng bị kém vì tai biến.

“Chúng tôi muốn thể hiện sự giúp đỡ cho gia đình chị Kim Anh, vì chị cũng là ca viên của BHXVVH. Hiện giờ, anh chị không có nhà để ở, vì tất cả những vật dụng trong nhà đã bị cháy hết, và có một số tiền mặt để dành mổ mắt cho chồng của chị cũng đã bị cháy hết luôn. Chúng tôi cũng đã từng tổ chức những buổi ca nhạc để gây quỹ từ thiện cho những đồng hương kém may mắn ở đây, nhưng đặc biệt lần này là để giúp đỡ cho gia đình ca viên của BHXVVH,” cô An Hảo nói.

Chị Kim Anh Nguyễn, cư dân Santa Ana, định cư tại Hoa Kỳ 2011, nạn nhân trong vụ cháy nhà, nói: “Nhà tôi bị cháy hôm 28 Tháng Năm, 2017. Thật ra tôi không biết lý do tại sao mobile home của tôi bị cháy, nhưng sau khi nhân viên của sở cứu hỏa đến làm nhiệm vụ, điều tra viên của họ cho tôi biết nguyên nhân bị cháy vì do lửa bình nước nóng bắn ra chạm phải chất cách nhiệt và gây ra sự cháy.”

Bà kể thêm: “Tình trạng gia đình của tôi bây giờ là đang đợi các nhân viên đến sửa nhà, nhưng tiền chưa có đủ, thứ hai nữa là thủ tục giấy tờ để sửa nhà cũng chưa có, tại vì khi nhà bị cháy thì phải có kỹ sư xây dựng đến xin giấy phép của thành phố thì mới được sửa chữa, nhưng đa phần họ chỉ làm việc sửa chữa cho nhà chớ không có làm cho mobile home, vì thế, tôi chưa tìm ra người trong việc xin giấy phép để sửa nhà.”

Cũng theo bà kể, chồng của bà đã bị tai biến hai lần, bị liệt nửa người. Bà cũng có đi nhiều văn phòng trợ cấp cho những nạn nhân tại Orange County để nói về tình trạng của gia đình bà, nhưng không được sự giúp đỡ gì trong vụ nhà bị cháy. Các bạn trong ban hợp xướng và CLBVNVVH nghe tin này mới có nhã ý giúp đỡ gia đình bà Kim Anh về vật chất lẫn tinh thần là tổ chức đêm văn nghệ để gây quỹ.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với tấm chân tình của các bạn trong ban hợp xướng cũng như ban điều hành của Viện Việt Học. Và nơi này cũng là nơi để cho chúng tôi tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ cũng như để trải lòng mình vào những sinh hoạt xã hội cùng với cộng đồng tại Nam California,” bà nói thêm.

Chương trình gồm 27 tiết mục ca diễn và hòa tấu rất phong phú qua nhiều bài nhạc của những thể loại: dân ca Việt Nam, nhạc trữ tình Việt Nam, nhạc ngoại quốc, do hai MC Diệu Trang và Nguyệt Hân điều hợp chương trình.

Ban văn nghệ Lạc Hồng trình diễn bài “Trên Rừng 36 Thứ Chim” trong đêm nhạc “Tình Người.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những giọng ca góp tiếng hát trong đêm “Tình Người” có Bích Huyền, Búp-Le Phương, Phạm Hà, Diệu Trang, Trần Ngọc, Thanh Vân, Peter Hồng Phúc, Lâm Dung, Hoàng Kỳ, Hoàng Vân, Bùi Quỳnh Giao, Nguyên Dung, Châu Quyên, Kim Phương, Kiều Chinh, Xuân Quỳ, ban văn nghệ Lạc Hồng và ban Mây Ngàn.

Ban nhạc gồm các nhạc sĩ: Đình Thanh (keyboard), Trần Toản & Thanh Tùng (guitars), Hữu Thọ (piano), và hòa âm bởi nhạc sĩ Trần Chúc.

Nhạc sĩ Trần Chúc, người hướng dẫn của BHXVVH, cho biết, khoảng hai năm trước đây, Viện Việt Học có thành lập BHXVVH và mời ông làm trưởng ban cũng như hướng dẫn những ca viên. Đối với nhạc sĩ Trần Chúc, nhạc Việt Nam hay nhạc ngoại quốc với dạng hợp ca hay giao hưởng còn trong thời cần được phát triển thêm.

“Từ 1989 – 2004, tôi là nhạc trưởng của ban hợp xướng Ngàn Khơi, tôi có làm một số chương trình nhạc giao hưởng với nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Sau đó, tôi đã thực hiện một ban hợp xướng chuyên về những bài hát cho Công Giáo. Bây giờ, tôi muốn trở lại làm những chương trình hợp xướng về nhạc đời, nhạc về văn hóa và lịch sử của Việt Nam,” nhạc sĩ chia sẻ.

“Tôi cố gắng và hy vọng đến năm 2018, tôi sẽ thực hiện được một chương trình gồm hợp ca, giao hưởng và hòa tấu cho những bài nhạc trước 1975 như Hội Nghị Diên Hồng, Ải Chi Lăng,… và những bài có tính cách lịch sử rất có giá trị. Nếu có thì giờ, tôi cũng muốn làm thêm những dòng nhạc sau 1975 với chủ đề về quê hương đất nước và văn hóa, lịch sử của Việt Nam,” ông nói thêm.

Trong chương trình văn nghệ, Hoàng Kỳ và Hoàng Vân là hai ca viên của BHXVVH song ca hai bài: “Nhớ Thành Đô” của nhạc sĩ Hoàng Phi Thơ và “Bước Chân Chiều Chủ Nhật” của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng. Hai bài này đều có điệu chậm, ít khi được nghe với lối trình diễn song ca, nhưng hai ca viên này hát rất tốt theo phần bè cũng chững chạc, có lẽ nhờ sự hướng dẫn qua phần soạn bè của nhạc sĩ Trần Chúc.

“Chúng tôi là những người thích hát, nhưng không chuyên nghiệp, và cũng có hợp tác với nhiều nhóm hát ở Little Saigon. Hôm nay vì nghe tin CLBVNVVH có tổ chức đêm hát để gây quỹ từ thiện giúp cho gia đình của người bạn trong ca đoàn bị tại nạn cháy nhà, nên chúng tôi cũng muốn đóng góp tiếng hát của mình,” ca viên Hoàng Kỳ cho biết.

Ông nói thêm: “Chúng tôi nghĩ rằng, trên xứ Mỹ này, dù sao chăng nữa cũng có văn phòng trợ cấp xã hội sẽ giúp đỡ cho những người kém may mắn. Tuy nhiên, nếu mình thể hiện được tình đồng hương với nhau trên xứ người thì cũng là điều tốt cho chính mình và người được giúp đỡ.”

Ông Trần Đắc, cư dân Westminster, đã từng đi hát giúp cho nhiều tổ chức từ thiện tại Little Saigon, nói: “Hôm nay, tôi đến đây với tính cách là một khán giả để nghe một chương trình ca nhạc mà ý nghĩa của chủ đề đã nói lên tấm lòng nhân ái của ban tổ chức, đó là ‘Tình Người’.”

“Có rất nhiều sự việc xảy ra trong cuộc đời làm người. Không gian hôm nay cũng là một trong nhiều hoàn cảnh của cuộc đời. Từ lòng nhân ái của ban tổ chức đã được đáp lại bằng sự tương trợ khá nhiều của khán giả qua hai chữ tình người. Cuộc đời hôm nay, nếu mình làm được việc gì được tốt đẹp trong đạo lý tình người thì mình nên làm,” ông Đắc nêu suy nghĩ.

Mời độc giả xem bình luận “Tình nghĩa thời nay”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT