Thursday, March 28, 2024

Đêm ‘Tuổi Ngốc’ của CLB Sân Khấu Nhỏ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Tuổi Ngốc” là chủ đề lạ lẫm của một đêm nhạc do Câu Lạc Bộ (CLB) Sân Khấu Nhỏ tổ chức vào tối Thứ Bảy, 29 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Cô Lễ Hà, trưởng ban tổ chức, cho biết, “Lý do chúng tôi chọn chủ đề ‘Tuổi Ngốc’ vì lứa tuổi này là lứa tuổi ngây thơ, ngu ngơ, xem như lứa tuổi chưa biết suy nghĩ nhiều, phải nhờ sự hướng dẫn của người lớn để các em hiểu và biết được văn hóa, ngôn ngữ cũng như nguồn cội của mình. Theo tôi nghĩ, chương trình hôm nay, là một việc làm đúng theo sứ mệnh của những người khai sáng ra Sân Khấu Nhỏ đã truyền lại cho những thế hệ tiếp nối.”

Chương trình được mở đầu bằng bài “Bên Em Đang Có Ta” của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, do ban tổ chức và các em thiếu nhi, thiếu niên của CLB Sân Khấu Nhỏ đồng ca.

Trong phần giới thiệu của mình, MC Hằng Ny nhắc lại mục đích thành lập của CLB, “CLB có sứ mệnh duy trì văn hóa và ngôn ngữ của người Việt Nam, nên chúng tôi luôn mong có thêm những tài năng trẻ, những gương mặt mới để cùng chúng tôi tiếp tục sứ mệnh đó.”

Sự tham gia của MC Jenni trong đêm nhạc cũng nằm trong mục đích đó, theo lời của MC Hằng Ny.

“Trong mấy năm qua, tôi luôn ngưỡng mộ tinh thần của các em và các cô chú tiên phong đã tạo nên một sân khấu tuy nhỏ, nhưng có một lý tưởng rất lớn là để chúng ta cùng gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại hải ngoại, cũng như để cho những thế hệ tiếp nối như chúng tôi và của mấy em nhỏ hiểu biết nguồn cội của mình,” cô Jenni Bùi nói.

Các thành viên trong ban tổ chức của đêm nhạc "Tuổi Ngốc" do CLB Sân Khấu Nhỏ tổ chức. (Hình: Nguyễn Hữu Khoa)
Các thành viên trong ban tổ chức đêm nhạc “Tuổi Ngốc” do CLB Sân Khấu Nhỏ tổ chức. (Hình: Nguyễn Hữu Khoa)

Thùy Ân với giọng hát tuy chưa điêu luyện nhưng cũng diễn tả được nỗi lòng của bao người ly hương nhớ về những kỷ niệm cũ trong mái nhà đơn sơ của gia đình thuở nào, qua những ca từ mộc mạc trong bài hát “Kỷ Niệm” của cố nhạc sĩ phạm Duy. “Cho tôi lại từ đầu/Trăng lên bằng ngọn cau/Mẹ tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao/Cha tôi ngồi đọc báo, phố xá vắng hiu hiu/Trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu…/Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau…”

Bài “Đứa Bé” của nhạc sĩ Minh Khang “nói lên lời yêu thương của mọi người đối với những người bất hạnh, nhất là những trẻ em mồ côi” được trình bày qua tiếng hát của Hiếu Hugo.

Trong chương trình, MC Jenni cũng nhắc đến vai trò của các thầy cô dạy Việt Ngữ.

“Sau hậu trường sân khấu, các em nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, vì phần nhiều các em đã được sanh ra tại Hoa Kỳ. Nhưng khi xuất hiện trên sân khấu, các em nói và hát bằng tiếng Việt rất trọn vẹn, đó cũng là nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô trong trường Việt Ngữ Tự Lực và những thành viên trong ban tổ chức, cũng như sự hỗ trợ của các phụ huynh đã giúp cho các em được như ngày hôm nay,” MC Jenni nói.

Bài “Hoang Mang” của Võ Hoài Phúc qua tiếng hát đầy đặn của Linh Linh, bài “Trộm Nhìn Nhau” của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng với tiếng hát rất chững của Đinh Ngọc Jeff, Thiên Vân với bài “Hello Viet Nam” (lời Anh ngữ của Tom T. Hall) mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe.

Tâm Như (trái) và Mê Linh song ca bài “Tôi Muốn” trong đêm nhạc "Tuổi Ngốc." (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Tâm Như (trái) và Mê Linh song ca bài “Tôi Muốn” trong đêm nhạc “Tuổi Ngốc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được liên tục với tiếng hát của Tâm Như và Mê Linh qua bài “Tôi Muốn,” Vinh Khoa với “Trọn Đời Anh Sống Vì Em,” Việt Hoàng với “Chuyện Tình,” Như Nguyễn và Đinh Ngọc Jeff song ca bài “Bốn Chữ Lắm,” Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực góp mặt bằng ca khúc “Tuổi Thần Tiên,” Hoan Nguyễn trình bày “Dĩ Vãng Cuộc Tình,” Thảo Vi chọn ca khúc “Còn Tuổi Nào Cho Em.”

Linh Linh, Hoài Nguyễn, Đan Thanh, Hoan Nguyễn, Việt Hoàng, Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt cũng tham gia vào chương trình bằng những bài hát “Về Đây Em,” “Tuổi 13,” “Xe Đạp Ơi,” “Độc Thoại,” “Không Còn Mùa Thu,” “Quê Hương Tuổi Thơ,” và “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”

Đêm “Tuổi Ngốc” của CLB Sân Khấu Nhỏ còn có sự hợp tác của các nhạc sĩ Danh Vũ (keyboard), Linh Nguyễn (guitar), và Tuấn Hùng (Saxophone), và Trung Võ (âm thanh). Sân khấu do Trần Quy và Lễ Hà phụ trách.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 1 tháng 5 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT