Thursday, April 25, 2024

Đồng hương Cần Giuộc-Long An chuẩn bị hội ngộ lần thứ 24

Uyên Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy, tới đây, đồng hương Cần Giuộc – Long An sẽ lại có cuộc hội ngộ lần thứ 24 tại Little Saigon, ở nhà hàng Seafood Palace, 12181 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92840.

Ông Tài Võ, đại diện ban tổ chức, cho biết: “Đây là cuộc họp mặt chính thức hàng năm của Hội Đồng Hương Cần Giuộc nhằm mục đích kết chặt tình thân hữu đồng hương của những người con đất Cần Giuộc xa xứ. Theo dự trù thì buổi hội ngộ, trước hết là thời gian để bà con hàn huyên thăm hỏi nhau sau một năm ít có dịp được gặp gỡ vì bận rộn công ăn việc làm. Sau đó buổi họp mặt mới chính thức bắt đầu.”

Theo ông Tài, chương trình hội ngộ sẽ gồm có phần chào mừng của ban tổ chức và báo cáo tài chánh của hội. Kế đó là mục chúc thọ các bậc cao niên trong hội, phát giải thưởng cho con em đang theo học tại các trường trung và đại học tại Nam California.

“Chương trình khuyến học này được thực hiện hàng năm bằng sự hỗ trợ đóng góp tài chánh của các phụ huynh,” ông Tài giải thích.

Chương trình hội ngộ tiếp theo là mọi người sẽ cùng tham dự một bữa tiệc trưa ở nhà hàng, có phần trình diễn văn nghệ do ban văn nghệ của hội đảm trách.

Ông nói thêm, “Vì mục đích của cuộc hội ngộ là tạo dịp cho bà con đồng hương Cần Giuộc gặp gỡ hàn huyên nên ban tổ chức đã dành nhiều thì giờ để bà con trò chuyện, thăm hỏi cũng như giải trí bằng một chương trình văn nghệ vui tươi lành mạnh. Qua những kỳ hội ngộ trước, chương trình như trên đã được bà con đón nhận và mỗi năm một thêm đồng hương đến tham dự.”

Về vấn đề tuổi trẻ gốc Cần Giuộc có tham gia vào hội đông không, ông Tài Võ cho biết hiện thành viên trong hội có tới 40% là các bạn trẻ. Các bạn này không chỉ đến chung vui trong các cuộc hội ngộ mà còn tham gia vào ban chấp hành cũng như ban tổ chức nữa. Cụ thể, hội trưởng đương nhiệm của Cần Giuộc là anh Kiều Quan thuộc thế hệ thứ hai của người Việt hải ngoại.

Kể về những thành công của đồng hương Cần Giuộc ở hải ngoại, ông Tài Võ cho biết đồng hương Cần Giuộc, cũng như đồng hương người Việt hải ngoại khác, đều đạt được sự ổn định trong cuộc sống, hầu hết con em đều được ăn học đến nơi đến chốn. Số ra trường làm bác sĩ, luật sư cũng khá đông.

Trong một lá thư gửi đồng hương vào năm ngoái, cô hội trưởng Kiều Quan có nhắc đến lý do Hội Đồng Hương Cần Giuộc ra đời là vì “Dù xa quê, chúng ta vẫn nhớ đến quê hương bản quán, nên hội được thành lập là để có dịp gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm cuộc sống, giúp đỡ nhau. Trong những dịp này chúng ta được biết đồng hương Cần Giuộc nào đã thành công, vinh danh những gia đình gương mẫu, khuyến khích con em đồng thời rao truyền lại cho con em truyền thống sinh hoạt và lịch sử của ông cha đất nước”.

Theo các vị cao niên trong hội, Cần Giuộc được hình thành vào thời kỳ các Chúa Nguyễn mở nước về phương Nam. Trải qua các thời đại, Cần Giuộc xưa thuộc đất Gia Định, nơi đã hình thành nước Phù Nam vào thế kỷ thứ nhất và đã bị nước Chân Lạp chinh phục vào thế kỷ thứ 6. Đầu thế kỷ thứ 17, một lớp lưu dân từ miền trung Việt Nam bây giờ theo chân các Chúa Nguyễn vào lập các dinh điền, khai hoang lập ấp.

Nay thì Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An, là cửa ngõ của Sài Gòn đi các tỉnh miền Nam theo quốc lộ 50, chỉ cách Sài Gòn có mấy chục cây số và nằm giữa các địa danh quen thuộc của người Sài Gòn như Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Bến Lức,…

Vẫn theo các vị cao niên thì người Cần Giuộc vì ở gần thủ đô Sài Gòn trước 1975 nên đời sống cũng đã “đô thị hóa” nhiều nên ít có những lễ hội theo truyền thống như một số nơi khác. Đặc sản của Cần Giuộc là mắm còng, cua lột, tôm sú, cốm ngò. Nghề thông thường của người dân Cần Giuộc là nghề chằm lá, tập trung tại vùng Cần Giuộc Hạ, nơi có nước biển tràn vô thành vùng nước lợ khiến cây tràm mọc thành rừng trở thành tài nguyên cho vùng đất này.

Mọi chi tiết về cuộc hội ngộ lần thứ 24 của đồng hương Cần Giuộc, xin liên lạc qua các số điện thoại (714) 630-7020, (714) 813-9227, (714) 468-6753.

Mời độc giả xem phóng sự “Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình Thế Giới kỳ 5”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT