Thursday, March 28, 2024

Đông đảo đồng hương dự Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Chín, đông đảo đồng hương người Việt ở Nam California cùng các hội cựu quân nhân QLVNCH và các hội đoàn tranh đấu trọng thể làm Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo trước bức tượng tại Hà Nội Plaza, Westminster.

Nhiều người đứng quanh tượng nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Việt Mỹ và kính cẩn tưởng nhớ đến vị đại anh hùng của dân tộc, Đức Hưng Đạo Vương.

Ông Phan Kỳ Nhơn, thay mặt Hội Đồng Quản Trị Trần Hưng Đạo Foundation, khấn nguyện trước tượng, cầu mong ngài phù hộ cho đất nước sớm thoát khỏi cường quyền Cộng Sản để dân tộc được sống ấm no hạnh phúc, bảo toàn được lãnh thổ.

Ông nói: “Chúng ta đã dựng tượng Đức Thánh Trần và làm lễ húy nhật của ngài năm nay là năm thứ hai. Đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là để cho Hoa Kỳ biết đến vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là để những người Việt chúng ta mang cùng dòng máu ngài nhớ đến công đức của ngài mà tự vấn lương tâm xem mình đã làm được gì cho đất nước chưa. Thứ ba là chọn địa điểm ngay trung tâm Little Saigon trước khu Hà Nội Plaza như một biểu tượng nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở nhà cầm quyền Hà Nội trước sự bành trướng của Trung Cộng.”

Tiếp đó ông nhắc đến những khó khăn mà ủy ban xây dựng tượng đài trải qua trong đó có những “đánh phá” của những người không biết gì về lịch sử Việt Nam mà chê bai, chỉ trích việc dựng tượng đài giữa nơi thị tứ không được trang nghiêm. Ông cho rằng đó là những người đã theo Nghị Quyết 36 của CSVN luôn quấy phá cộng đồng.

Tiếp lời ông, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ nói: “Thật là một vinh dự được tham dự lễ húy nhật của một anh hùng dân tộc. Đức Trần Hưng Đạo được thế giới công nhận là một trong 10 danh tướng của thế giới, người không chỉ là một thiên tài về quân sự mà còn là người hết lòng vì dân, vì nước được người dân Việt qua nhiều thế kỷ tôn xưng là một vị thánh. Nay chúng ta đã an vị ngài tại trung tâm sinh hoạt của người Việt tị nạn Cộng Sản để các thế hệ người Việt được chiêm nghiệm tưởng nhớ.”

Tượng Đức Thánh Trần được một ủy ban xây dựng vận động và tiến hành việc dựng tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn công việc đạt được kết quả tốt đẹp. Ban đầu, một bức tượng nhỏ được dựng lên tại khuôn viên này. Sau đó, theo đề nghị của cộng đồng, ủy ban gây quĩ thêm và hoàn tất được pho tượng lớn, uy nghi thể hiện khí phách của ngài khi quyết tâm đánh đuổi giặc Nguyên Mông bên Trung Hoa từng chinh phục khắp Á Âu vào thế kỷ thứ 13.

Cụ ông và cụ bà Hai cụ Hồ Sĩ Khải trong y phục chỉnh tề dự Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Cụ ông và cụ bà Hồ Sĩ Khải trong y phục chỉnh tề dự Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Theo sử Việt Nam, “Ngài vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả ba lần quân Nguyên Mông tấn công Đại Việt, đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đặc biệt ở kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai và thứ ba, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm tiết chế các đạo quân thủy bộ (tổng tư lệnh quân đội). Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi nước vì thế ngài được phong tước Hưng Đạo Vương.”

Một cặp lão niên, cụ ông và cụ bà Hồ Sĩ Khải, cựu đại tá chỉ huy trưởng Pháo Binh VNCH, cho biết: “Chúng tôi đến tham dự lễ là để nhắc nhở con cháu mình hãy nhớ đến những anh hùng của dân tộc trong suốt 5,000 năm giữ nước trước quân Bắc phương.”

Cụ bà thêm: “Ngài rất linh thiêng, ai mà thành tâm xin cứu độ thường được ngài phù hộ. Ấy như gia đình người bạn nhà tôi khi còn ở trong nước gặp khó khăn, đến xin ngài tại đền trên đường Hiền Vương, Sài Gòn, được tai qua nạn khỏi.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT